Chỉ nông dân “xịn” mới biết đây là quả của cây gì nhé, còn bạn có biết không?

Sau khi hình ảnh loại củ này đăng tải lên MXH, đã thu hút được nhiều bình luận từ độc giả và rất nhiều cái tên đã được nêu ra:

“Trong dân gian, người ta thường dùng lá và củ của cây này khi bị rắn cắn và trong y học cổ truyền, củ khoai dái cũng được dùng làm thuốc với tên gọi là hoàng dược tử (dái củ mọc từ nách lá cũng được dùng làm thuốc với tên gọi hoàng độc linh dư tử), tuy nhiên vì vị thuốc này hơi có độc nên cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng”

“Củ từ hoặc củ mỡ đúng không?”

“Củ khoai tây chứ gì!”

“Ở quê tôi kêu dái khoai của dây khoai từ, dưới đất dây khoai thì củ rất to và nhiều nhánh”

“Đây là củ dái. Ăn dẻo, có thể dùng để hầm xương”

“Nơi mình gọi là củ vớn, chế biến cầu kỳ mới ăn được”

“Củ này mường lay, điện biên có nhiều trong rừng có nhiều và quả rất to, có quả lên đến 2kg, bố mẹ ông bà kể trước cũng ăn vào những ngày đói khi hết cơm”

“Quê tôi gọi là củ leng”

“Củ vớn nhé”

củ gì
Nhiều cái tên đã được đưa ra với những độc giả đến từ vùng miền khách nhau (ảnh dẫn từ MXH).

Vậy đáp án là gì?

Đáp án: Cây Hoàng dược tử hay còn gọi là cây khoai dái, khoai trời. Cây khoai dái thuộc họ củ nâu. Ở Việt Nam, khoai dái còn được gọi là khoai trời, củ dại… còn ở Trung Quốc thì được gọi bằng nhiều cái tên như: Hoàng dược, hoàng dược tử…

Mời quý độc giả xem thêm video: