Quá nhiệt tình khi thấy cá há miệng rộng đòi ăn, cô gái đút luôn cả thìa cám; nhưng chỉ một lát sau hậu quả thật không ngờ.

Con cá nhiệt tình đón nhận khi được cô gái cho ăn; nó đã há miệng thật to để đón lấy đồ ăn mà không trừ lại một chút nào.

cá nằm phơi bụng 1
Cá há miệng rộng để đón lấy thức ăn được cô gái đút (ảnh chụp màn hình video).

Thế nhưng con cá thật không ngờ rằng, do ăn quá nhiều cùng một lúc dẫn đến quá no khiến nó phải nằm ngửa, phơi bụng để thở.

cá nằm phơi bụng 2
Vì ăn quá nhiều một lúc, con cá đã phải nằm ngửa bụng để thở (ảnh chụp màn hình video).

Mời quý độc giả xem video:

Xem thêm: Nên cho cá cảnh ăn bao nhiêu là đủ?

Mẹo quan trọng khi cho cá cảnh ăn đó chính là bạn nên cho cá ăn trong vài phút, và chia thành nhiều lần nhỏ để quan sát phản ứng của cá đối với thức ăn.

Đầu tiên, rắc một chút thức ăn vào trong hồ cá (bể cá) rồi lùi lại xa để quan sát đến khi cá ăn hết mới tiếp tục cho lần hai, hoặc lần ba.

Nên cho cá cảnh ăn tập trung vào một góc bể, chứ đừng rải ra nhiều chỗ sẽ làm cho nước đục.

Khi thấy cá có biểu hiện thờ ơ với thức ăn hay ngậm thức ăn trong miệng rồi nhả ra; nên dừng lại không cho cá ăn nữa, bởi lúc này cá ăn vừa đủ rồi.

Cho cá ăn thiếu còn hơn ăn thừa, bởi bạn có cho cá ăn ít một chút không sao, nhưng cá ăn no quá có thể bị chết.

Có thể bạn quan tâm: