Thêm hơn 39.000 ca Covid-19; Hà Nội cho toàn bộ trẻ mầm non đến trường; Máy bay gãy đôi khi hạ cánh khẩn cấp là nội dung chính bản tin nay 8/4.

Thêm hơn 39.000 ca nhiễm, Bắc Giang bổ sung 25.000 ca

Bộ Y tế tối 8/4 công bố 39.333 ca nhiễm tại 62 tỉnh, thành; Bắc Giang bổ sung hơn 25.000 ca; 35 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 42.768 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 10 triệu, trong đó hơn 8,4 triệu đã được công bố khỏi.

Hà Nội: Hơn 500.000 trẻ mầm non đi học trực tiếp từ 13/4

UBND TP. Hà Nội đã đồng ý với tờ trình ngày 8/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh mầm non được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4.

Đồng thời, UBND TP cũng cho phép các trung tâm khác, thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19, xem chi tiết báo Dân Trí.

Giám đốc CDC Bình Phước bị cách chức

Ngày 8/4, Sở Y tế Bình Phước thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) bằng hình thức Cách chức.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy CDC Bình Phước buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, nhân viên vi phạm quy định pháp luật trong mua vật tư y tế phòng, chống Covid-19. Ông Sáu là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những vi phạm này, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Khói bao phủ một phần thành phố Bắc Giang, hàng trăm công nhân bỏ chạy

Hỏa hoạn xảy ra sáng 8/4 tại Công ty cổ phần May quốc tế Vietpan-Pacific (đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Ngọn lửa được ghi nhận bùng lên tại nhà ăn của công ty, nơi được doanh nghiệp tận dụng khoảng 200m2 để chứa nguyên liệu may mặc. Đám cháy vì thế bùng phát dữ dội.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng trăm mét, bao phủ nhiều khu vực tại thành phố Bắc Giang. Hàng trăm công nhân bỏ chạy ra ngoài, xem chi tiết báo Zing.

Đắk Lắk: 382 ha rừng bị tàn phá được phát hiện qua gần 1 tuần đo đạc

Chiều 8/4, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau gần 1 tuần đo đạc, kiểm đếm, các đơn vị đã thống kê số liệu cụ thể vụ phá rừng quy mô lớn ở H.Ea Súp (Đắk Lắk).

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo ông Hưng, qua đo đạc, lực lượng chức năng xác định vụ phá rừng tại tiểu khu 202 và 205, xã Ya Tờ Mốt (H.Ea Súp) có diện tích thiệt hại lên đến 382 ha, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Máy bay chở hàng gãy đôi khi hạ cánh

Chiếc Boeing-757 cất cánh từ sân bay quốc tế Juan Santamaria ở ngoại ô San Jose để đến Guatemala trưa 7/4 (đêm 7/4 giờ Hà Nội), nhưng phải quay đầu 25 phút sau đó để hạ cánh khẩn cấp. Tổ bay phát hiện vấn đề ở hệ thống thủy lực.

Xem chi tiết báo Dân Trí.

Khói bốc lên cuồn cuộn từ chiếc máy bay màu vàng của hãng vận chuyển Đức DHL khi nó trượt khỏi đường băng và gãy đôi, để lộ hàng hóa trong khoang.

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa Costa Rica, Hector Chaves, thông báo hai thành viên tổ bay, đều là người Guatemala, “trong tình trạng tốt”, xem chi tiết báo VnExpress.