Gần 600 người thuộc 120 hộ dân tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bị cách ly sau khi một người tại đây sốt cao nhiều ngày, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm Covid-19. 

Trao đổi với báo Zing sáng 2/5, Phó chủ tịch huyện Gia Lâm, Hà Nội – ông Lý Duy Thanh cho biết, huyện đang phong tỏa khoảng 120 hộ gia đình tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

Khu vực bị phong tỏa, cách ly nói trên có một người là công nhân bị tức ngực, sốt cao nhiều ngày. Bệnh nhân đã được chính quyền huyện chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm nCov.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, khu vực phong tỏa, cách ly theo dõi có khoảng 600 người sinh sống. Trước hết, tất cả sẽ được phong tỏa cho tới khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp trên rồi mới có phương án triển khai phù hợp.

Dự kiến chiều nay 2/5, sẽ có kết quả xét nghiệm Covid-19 của trường hợp nêu trên.

Thêm hai ca ở TP.HCM tái dương tính Covid-19

Ngày 2/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, bệnh nhân 124 và 235 tái dương tính với Viêm phổi Vũ Hán sau 15 ngày xuất viện, nâng tổng số ca tái dương tính ở TP HCM lên 6 và cả nước lên 14.

Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, sức khỏe ổn định. Cả hai từng đến ổ dịch Buddha Bar & Grill.

Trong số 14 trường hợp tái dương tính với nCoV, gồm: Hà Nội 5 (bệnh nhân 88, 137, 74, 130 và 50); Quảng Ninh 2 (bệnh nhân 52 và 149); Bình Thuận 1 (bệnh nhân 36); TP.HCM 6 (bệnh nhân 207, 151, 224, 92, 124, 235).