Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thủ đô vừa ghi nhận hai công nhân tại nhà máy Panasonic và nhà máy Vico (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) dương tính Covid-19.

Cụ thể, đó là N.T.H.N (sinh năm 1996, là công nhân công ty Panasonic, tại KCN Thăng Long) và N.Đ.Đ (sinh năm 1994, công nhân KCN Thăng Long). Hiện Công ty Panasonic có khoảng 2.800 công nhân, tin từ VTC NEWS.

Hai công nhân trên là F1 của bệnh nhân 2.911 (Bộ Y tế công bố sáng nay). Bệnh nhân 2.911, nam, 28 tuổi, trú tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, ngày 22/4 từng ăn liên hoan cùng bệnh nhân 2.899 – nam thanh niên ở Hà Nam về từ Nhật Bản.

Nguồn tin báo Thanh Niên, khu công nghiệp Thăng Long với khoảng 70.000 công nhân đang được cảnh báo chống dịch mức độ cao. Nếu không đảm bảo yêu cầu an toàn chống dịch, phải dừng sản xuất và đóng cửa.

Hiện tại, phía nhà chức trách đang truy vết, lập chốt cách ly khu vực có ca dương tính sinh sống. Đêm qua 29/4, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký công điện khẩn yêu cầu tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 0h ngày 30/4.

Như vậy, đến ngày 30/4, nước ta ghi nhận tổng cộng 13 bệnh nhân mới, trong đó Hà Nam 7 ca, Hà Nội 3, Hưng Yên 2 và TP. HCM 1 trường hợp. Ngoài ra tại Hà Nam còn 1 ca nghi ngờ.