Bé gái 4 tuổi ở Hà Tĩnh nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, đầu rỉ máu, nghi bị bạo hành.

Theo Dân Trí, sáng 26/4, khi cháu L.T.T., trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được người nhà gửi đến Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm.

Tại đây, giáo viên phát hiện cháu bé có những biểu hiện bất thường nên đã đưa cháu bé sang Trạm Y tế địa phương để thăm khám.

Hà Tĩnh: Bé gái 4 tuổi bầm tím khắp người, đầu rỉ máu, nghi bị bạo hành
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Qua kiểm tra, các bác sĩ vô cùng bất ngờ khi toàn thân cháu T., xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy. Đặc biệt, vùng đầu có dấu hiệu bị chảy máu. Nghi cháu bé bị bạo hành nên mọi người đã báo công an.

Chia sẻ với báo VietNamNet, ông ngoại cháu cho biết, bố mẹ cháu đi làm ăn xa. Hiện cháu đang sống với dì ruột.

Công an TT.Thiên Cầm cũng đã mời chị T.T.H (24 tuổi) dì ruột cháu T. lên để làm rõ nguyên nhân có phải đây là vụ bạo hành trẻ em hay không.