Mặc dù cả một nồi to thức ăn, nhưng hai con chuột vẫn lao vào đánh nhau để tranh phần hơn về mình.

Hai con chuột không bên nào chịu nhường bên nào; dù cả thân bị nước thức ăn làm ướt hết thì chúng vẫn không hề chịu dừng lại.

hai con chuột 1
Không con nào chịu nhường con nào (ảnh chụp màn hình video).

Trong khi đó chủ nhân nồi thức ăn bất lực, chỉ biết quay lại video về hai con chuột to gan này.

Sau khi xem video, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:

Có người còn viết lời bình diễn tả cả trận đấu, đặt tên là “trận chiến gay cấn giữa chuột đen và chuột đen: “Chuột đen thể hiện bản lĩnh, liên tục tấn cộng chuột đen. Chuột đen cũng không vừa, vừa đỡ vừa tìm cơ hội tấn công lại. Cán cân có vẻ nhỉnh về chú chuột đen chút xíu. Nhưng chuột đen tuy thất thế vẫn không bỏ cuộc…”.

“Chỉ là ăn no rồi đùa vui để mau tiêu”, một cư dân mạng hài hước.

Người sợ chuột thì bình luận rằng: “Mình thấy thế là chạy luôn chứ không thể đứng lại quay video như bạn ấy”.

Mời quý độc giả xem video:

Liệu rằng thức ăn khi bị chuột gặm nhấm có nên sử dụng lại hay không, và có gây hại cho sức khỏe?

Trao đổi với báo Pháp Luật TP. HCM, BS CKI Trần Thị Minh Nguyệt (Viện Nutifood, Việt Nam) cho biết: “Thức ăn bị chuột gặm chắc chắn không nên ăn vì chuột là một trong những ổ chứa nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khác nhau; trong đó có những bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong cho người sử dụng”.

Ở Việt Nam, theo ước tính, chuột đã gây ra khoảng 5 căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Dịch hạch, bệnh do virus Hantavirus, bệnh vàng da xuất huyết (bệnh Leptospirose), bệnh do vi khuẩn Salmonella, sốt do chuột cắn.

Có thể bạn quan tâm: