Sáng 28/10, một vụ lật phương tiện chở thiết bị điện gió khi sắp lên đèo xảy ra tại địa bàn Bình Định khiến nhiều người đi đường hốt hoảng, giao thông một phần đường bị tắc.

Thông tin ban đầu được báo Tiền Phong đăng tải, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h10 cùng ngày, tại Km 60+300 trên QL19 (đèo An Khê), đoạn thuộc huyện Tây Sơn (Bình Định).

Thời điểm trên, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc chở thiết bị điện gió (cánh quạt điện gió) là hàng siêu trường siêu trọng đi theo hướng Bình Định – Gia Lai. Khi đến vị trí trên, xe bất ngờ bị lật về phía phải tuyến chắn 1/2 làn đường xe chạy.

Vụ việc khiến người chứng kiến hoảng hốt do xảy ra thời điểm phương tiện đang lên đèo, có nhiều phương tiện khác dẫn đường.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến giao thông qua khu vực bị chậm. Lực lượng chức năng sau đó cũng đã có mặt để phân luồng đảm bảo giao thông.

Một số hình ảnh vụ việc được báo Giao Thông đăng tải:

quạt gió 2
quạt gió 1
quạt gió

Báo Giao Thông cho biết, phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió trên là của Công ty Cổ phần vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex. Công ty này đang vận chuyển thiết bị điện gió lưu thông qua đèo An Khê trên QL19 cho Dự án nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai thì xảy ra sự cố.