Thêm hơn 23.000 F0; 37 người chết do TNGT trong 3 ngày nghỉ lễ; Giá xăng dầu sau lễ có thể giảm 600 – 800 đồng/lít? là nội dung chính bản tin tối nay 11/4.

Thêm hơn 23.000 ca nhiễm, Thanh Hóa bổ sung 28.000 ca

Bộ Y tế tối 11/4 công bố 23.181 ca nhiễm tại 61 tỉnh, thành; Thanh Hóa bổ sung 28.740 ca.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 42.830 ca.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 10 triệu, trong đó hơn 8,5 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.524.273, TP. HCM 602.470, Nghệ An 416.641, Bình Dương 381.716, Bắc Giang 375.584 ca.

Cuộn thép lại rơi xuống đường

Trưa 11/4, xe đầu kéo biển số Bình Dương chở cuộn thép nặng hàng chục tấn trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn theo hướng TP HCM đi Bình Phước. Khi xe đến gần cụm công nghiệp Bình Chuẩn (TP Thuận An) dây cáp đứt, cuộn thép rơi xuống đường lăn nhiều vòng.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Lúc này nhiều người chạy xe máy phát hiện sớm nên né kịp, không gây thương vong, xem chi tiết báo VnExpress.

37 người chết do TNGT trong 3 ngày nghỉ lễ

Ngày 11/4, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn quốc xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 37 người chết, 52 người bị thương. Trong đó, một vụ va chạm giữa 2 xe máy xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa khiến 3 người chết.

Tất cả vụ TNGT xảy ra trên đường bộ. Đường sắt, đường thủy không có tai nạn.

Bé gái 7 tuổi ở TP. HCM tử vong bất thường, công an đang làm rõ

Ngày 11/4, Công an huyện Củ Chi (TP. HCM) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu N.N.T.A. (SN 2015, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Sáng cùng ngày, cháu A. được người nhà chuyển đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, các bác sĩ xác định cháu tử vong trước khi nhập viện, xem chi tiết báo Zing.

Giá xăng ngày mai có thể giảm tiếp

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 7/4 với RON92 là 121,02 USD một thùng, RON95 là 124, 22 USD một thùng, giảm 5-7% so với đợt điều chỉnh trước đó. Tương tự, giá dầu cũng giảm về quanh mốc dưới 130 USD một thùng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP. HCM cho biết, giá dầu thế giới tuần qua giảm mạnh nhờ những thông tin tích cực từ thị trường.

Do đó, kỳ điều chỉnh ngày mai giá xăng dầu có thể giảm 600-700 đồng một lít. Ngược lại, nếu nhà điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức giảm quanh 300-400 đồng một lít, VnExpress.

Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh

Hai ngày nay, không khí lạnh ở miền Bắc suy yếu, tuy nhiên khu vực này lại chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây. Nhiệt độ Hà Nội lúc 16h là 27 độ C, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 19 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hình thái thời tiết trên sẽ tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong ngày mai và đêm mai. Mưa sẽ xảy ra ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, có thể có giông.

Đến đêm 16/4, miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh cuối mùa, kèm thêm tác động của hội tụ gió trên cao dẫn tới mưa rào, giông, có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh cao.