Iran tấn công trả đũa Israel: Hơn 100 UAV tự sát được triển khai

Iran phóng hơn 100 UAV tự sát nhằm vào Israel để trả đũa vụ không kích phủ đầu. IDF kích hoạt lưới phòng không, khu vực căng thẳng leo thang.
- Iran tấn công trả đũa Israel: Hơn 100 UAV tự sát được triển khai
- Thực phẩm bẩn ngụy trang tinh vi qua mặt cơ quan chức năng
- Tuổi thơ bên Sông Đuống – Nơi ngày hè bình yên
Nội dung chính
Iran triển khai UAV tự sát tấn công Israel
Quân đội Israel (IDF) xác nhận Iran đã phát động chiến dịch trả đũa sau vụ không kích của Israel, với hơn 100 UAV tự sát được phóng đi. Theo truyền thông Israel, các UAV, bao gồm loại Shahed-136, mất khoảng 7 giờ để bay từ Iran đến mục tiêu. Một số UAV đã xuất hiện trên không phận Iraq, dự kiến mất thêm vài giờ để tiếp cận Israel nếu không bị đánh chặn. IDF đang nỗ lực kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng không để đối phó.
Hồi tháng 10/2024, Iran từng tấn công Israel bằng hơn 200 UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, gây thiệt hại tại một số căn cứ không quân.
Qatar, UAE lên án hành động của Israel

UAE bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với vụ không kích của Israel vào Iran, nhấn mạnh lo ngại về nguy cơ mất ổn định khu vực. Tương tự, Qatar chỉ trích hành động này là vi phạm chủ quyền Iran, kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.
Iran khẳng định quyền làm giàu Uranium
Chính phủ Iran tuyên bố vụ không kích của Israel ngày 13/6 củng cố lập trường của Tehran về việc bảo vệ quyền làm giàu Uranium và phát triển công nghệ tên lửa. “Hành động hiếu chiến của Israel cho thấy chỉ sức mạnh mới có thể đối thoại với họ. Thế giới cần hiểu lý do chúng tôi kiên định với chương trình hạt nhân và tên lửa,” đại diện Iran nhấn mạnh.
Iraq, Jordan đóng cửa không phận

Iraq thông báo đóng toàn bộ không phận và tạm dừng hoạt động hàng không tại các sân bay trong nước để đảm bảo an toàn. Tương tự, Jordan cũng đình chỉ mọi chuyến bay đến, đi và quá cảnh, nhằm giảm thiểu rủi ro từ tình hình căng thẳng khu vực.
Đại sứ quán Mỹ yêu cầu công dân trú ẩn
Đại sứ quán Mỹ tại Israel ra lệnh cho nhân viên và gia đình “trú ẩn tại chỗ” cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ tại Israel thận trọng, luôn biết vị trí các hầm trú ẩn gần nhất và hạn chế di chuyển ngoài các khu vực Tel Aviv, Jerusalem và Beersheba.

Truyền thông Iran đưa tin 6 nhà khoa học hạt nhân nước này thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. Tehran cáo buộc Mỹ hậu thuẫn Israel, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền.
Thủ tướng Anh Keir Starmer hối thúc các bên kiềm chế và ưu tiên con đường ngoại giao để giảm căng thẳng. “Leo thang không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Ổn định khu vực phải là mục tiêu hàng đầu,” ông nói.
Mỹ và Israel: Quan điểm trái chiều
Iran cáo buộc Mỹ phối hợp với Israel trong vụ không kích, yêu cầu Washington chịu trách nhiệm về hậu quả. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận biết trước về kế hoạch tấn công của Israel, nhấn mạnh Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ không tham gia trực tiếp vào chiến dịch này, ưu tiên bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực.
Phát ngôn viên IDF Effie Defrin cảnh báo Israel đang đối mặt với “những giờ khó khăn” khi hệ thống phòng không đa tầng được kích hoạt để đối phó với các UAV Iran. Video trên mạng xã hội cho thấy UAV Shahed-136 bay qua không phận phía đông Israel, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.
Nguồn: VnExpress