Bực tức vì bé trai 3 tuổi hỏi nhiều, nam thanh niên đã dùng dây dù siết chặt phía sau gáy nạn nhân rồi cho vào ngăn đông của tủ lạnh…

Hơn hai trăm nhân viên y tế Buôn Ma Thuột bị chậm lương 2 tháng

Ngày 14/8, ông Võ Minh Hùng – Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, có việc chậm trả lương 2 tháng cho cán bộ, nhân viên y tế thuộc TTYT và các trạm y tế xã, phường trên địa bàn.

Theo phản ánh của một số nhân viên y tế thuộc TTYT TP. Buôn Ma Thuột, thông thường, lương và các chế độ khác của cán bộ nhân viên y tế công tác tại TP. Buôn Ma Thuột sẽ được chi trả vào đầu tháng. Tuy nhiên đến nay, đội ngũ y tế vẫn chưa nhận được lương tháng 7 và tháng 8. Việc chậm trả lương khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, khó khăn, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Hơn 35.000 căn cước công dân tại Bình Dương đang “tìm chủ”

Tại Bình Dương, các bưu điện và công an địa phương chưa thể phát 35.326 thẻ căn cước công dân (CCCD) đến tay người dân vì chưa tìm được chủ.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương, cho biết nguyên nhân của tình trạng những thẻ CCCD trên vẫn “nằm kho” là vì khi làm hồ sơ, người dân cung cấp địa chỉ và số điện thoại không chính xác nên lực lượng công an và nhân viên bưu điện không thể phát đến họ, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Lời khai của nghi phạm nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ cấp đông

Ngày 14/8, Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi liên quan cáo buộc Giết người.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Giang khai khoảng 15h20 ngày 13/8, bé trai hơn 3 tuổi ở nhà bên cạnh sang quán trà sữa của anh ta – địa điểm thuê của gia đình bé. Bé uống cốc trà sữa đang ở trên bàn, đi theo Giang vào quầy bếp lấy bánh quy, rồi lên giường ngồi ăn.

Giang khai bực tức vì bị bé nhiều lần đòi anh ta chơi cùng nên dùng chiếc chày kim loại ném mạnh một phát trúng đầu. Bé trai hơn 3 tuổi ngã ra sàn, khóc to. Dỗ nhiều lần không được, Giang ghì đứa trẻ ra sàn, bắt nằm yên, xem chi tiết báo VnExpress.

Quảng Ninh đồng ý bổ sung chỉ tiêu với 135 học sinh lớp 10 bị yêu cầu nghỉ học

Liên quan vụ việc 135 học sinh ở Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang học tiết thứ 3 thì bất ngờ bị nhà trường yêu cầu ra khỏi lớp, ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 4550 về việc tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý với đề xuất bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho một số trường tư thục có cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh nói chung và Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh nói riêng, xem chi tiết báo VTV.

Quảng Ninh: Điều tra xuồng chở dầu cháy ngùn ngụt trên vùng biển biên giới

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 13.8, tại khu vực bến Mũi Ngọc (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái, Quảng Ninh), chiếc xuồng do ông N.V.C (41 tuổi, trú tại xã Hải Xuân, TP.Móng Cái), là người bán dầu trên địa bàn, đang lưu thông trên biển bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Vài phút sau, chiếc xuồng nói trên bị sóng đẩy về khu vực cảng Vạn Ninh (TP.Móng Cái). Thời điểm xảy ra vụ việc trên xuồng chở khoảng 1.000 lít dầu, xem chi tiết báo Thanh Niên.