Khởi tố vụ án bé trai 10 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ: Phát hiện nồng độ cồn trong máu

Công an tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vô ý làm chết người” liên quan đến cái chết của bé trai Đỗ Lê Minh Châu tại điểm giữ trẻ tự phát. Kết quả giám định pháp y cho thấy bé có nồng độ ethanol cao trong máu – một dấu hiệu bất thường trong vụ việc.
- Chìa khóa mở ra hạnh phúc và an nhiên: Lòng bao dung và vị tha
- Người Pháp dạy con thực hành chữ nhẫn như thế nào?
- Tuổi thơ Oanh Liệt – Ai cũng đã từng
Điểm giữ trẻ không phép – Nơi xảy ra sự việc đau lòng
Vào khoảng 7h30 ngày 16-12-2024, bé Châu (10 tháng tuổi) được cha gửi tại điểm giữ trẻ tự phát do bà Bùi Thị Hồng (68 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Tiền Giang) điều hành. Đây là điểm giữ trẻ không phép, không có giấy chứng nhận kinh doanh và người chăm sóc không có chứng chỉ chuyên môn. Đến gần 14h cùng ngày, nhân viên phát hiện bé bất tỉnh, lập tức đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Kết luận pháp y ghi nhận bé tử vong do suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn. Đáng chú ý, mẫu máu và phủ tạng của bé có nồng độ ethanol cao (96,78 mg/100 ml), dù không tìm thấy chất độc nào khác. Tuy nhiên, các cơ quan pháp y không xác định rõ ràng nồng độ cồn có phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết hay không.
Khởi tố vụ án sau thời gian tạm đình chỉ
Ngày 17-4-2025, Công an tỉnh Tiền Giang từng tạm đình chỉ việc xử lý nguồn tin tội phạm do chưa đủ căn cứ pháp y. Tuy nhiên, sau khi gia đình gửi kiến nghị đề nghị điều tra lại, vụ việc được phục hồi ngày 8-5. Ngày 10-6-2025, cơ quan điều tra chính thức khởi tố vụ án với tội danh “vô ý làm chết người” theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh – cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, giám định chuyên sâu để xác minh nguyên nhân tử vong và truy rõ trách nhiệm của điểm giữ trẻ tự phát. Khi có kết luận chính thức, kết quả sẽ được thông báo tới báo chí và công chúng.
Gia đình nghi vấn và khuyến nghị về an toàn gửi trẻ
Ông Đỗ Sơn – cha bé Châu – cho biết bé hoàn toàn khỏe mạnh trước khi được gửi tới điểm giữ trẻ. Gia đình nghi ngờ con có thể bị sặc, hóc dị vật hoặc gặp sự cố trong quá trình chăm sóc, không loại trừ yếu tố ethanol nhưng mong muốn làm rõ toàn diện. Các kiến nghị đã được gửi đến Viện KSND và Công an tỉnh Tiền Giang. Vụ việc như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng tồn tại các điểm giữ trẻ không phép, thiếu năng lực chuyên môn và quản lý. Phụ huynh nên chọn gửi trẻ tại các cơ sở được cấp phép, có đội ngũ chăm sóc đạt chuẩn nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ, tránh những hậu quả đau lòng như trường hợp bé Châu.
Nguồn: Tuổi trẻ