“Nhờ khả năng răn đe hạt nhân đáng tin cậy và hiệu quả của chúng ta, chiến tranh sẽ không có chỗ đứng trên đất nước này, và an ninh và tương lai của đất nước chúng ta sẽ được đảm bảo mãi mãi”, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố với các cựu binh.

Hôm 27/7 vừa qua, Kim Jong Un đã xuất hiện tại hội nghị cựu chiến binh toàn quốc, theo thông tấn Triều Tiên KCNA. Tại đây, ông Kim ca ngợi sức mạnh của vũ khí hạt nhân sẽ giúp cho Triều Tiên có nền hòa bình mãi mãi.

Trong bài phát biểu, ông Kim cho rằng bản chất của việc phát triển hạt nhân ở Triều Tiên là để tự vệ. “Không ai có thể làm thay chúng ta trong việc tự vệ”, ông Kim đồng thời ca ngợi việc phát triển hạt nhân là “quyết định dũng cảm, vuợt qua nghịch cảnh chưa từng có, khiến kẻ khác phải quỳ gối một trăm lần”.

 Kim Jong Un phát biểu hôm 27/7 (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Các tuyên bố của Kim Jong Un đưa ra trong lúc các cuộc đàm phán Mỹ và Triều Tiên về vấn đề hạt nhân bị bế tắc. Triều Tiên vẫn phải nhận thêm các đòn trừng phạt mới từ phương Tây liên quan đến vấn đề sở hữu hạt nhân và những “vấn đề bất thường” chính quyền Kim gây ra.

Cũng trong thời gian ông Kim phát biểu với các cựu binh, dịch Viêm phổi Vũ Hán tại Triều Tiên tiếp tục lan rộng. KCNA cho biết, hệ thống chống dịch khẩn cấp nước này đã được kích hoạt sang tình trạng khẩn cấp tối đa ngay sau buổi họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên ngày 28/7.