Ngoài sai phạm “nắn đường” để biệt phủ của vợ cựu bí thư TP Kon Tum có bốn mặt tiền, thanh tra còn phát hiện nhiều mảnh đất “rơi” vào nhà cán bộ lãnh đạo cấp huyện ở Kon Tum.

Tàu hàng mắc cạn ngoài khơi Quảng Trị

Tàu hàng Chính Quỳnh 19 chở gần 3.000 tấn cát bị thủng hầm máy, mắc cạn cách bờ biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh, khoảng 200 m.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

8h20 ngày 9/11, tàu hàng Chính Quỳnh 19 do anh Nguyễn Văn Tài, 37 tuổi, quê Ninh Bình, làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên đang vận chuyển gần 3.000 tấn cát từ huyện Gio Linh đi Ninh Bình thì gặp sự cố.

Hầm máy bị thủng khiến nước tràn vào. Tàu mới xuất bến nên ở gần bờ, mắc cạn cách bờ biển xã Gio Hải 200 m, xem chi tiết báo VnExpress.

Vỉa hè, hồ điều hoà ở Hạ Long thành sân golf tự phát

Nhiều tháng nay, hồ điều hoà Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long xuất hiện 2 địa điểm có nhiều người dân tập golf. Tại mỗi điểm, vỉa hè trên hồ điều hoà được kẻ vạch, phân ô khoảng cách cho người tập golf.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Ngoài ra, một khu vực lòng hồ điều hoà cũng bị chiếm dụng, trải thảm cỏ nhựa để làm sân tập, xem chi tiết báo VietNamNet.

Đắk Lắk: Ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh vi khuẩn ăn thịt người

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” (mắc bệnh Whitmore).

Bệnh nhân là bà B.T.H. (SN 1982, ngụ huyện Krông Pắk). Ngày 10/10, bà đau bụng dữ dội nên vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bị áp xe lá lách nên được phẫu thuật điều trị.

Sau khi xuất viện về nhà, bà H. tiếp tục đau bụng nên ngày 31/10 nhập viện khám lại và được chẩn đoán mắc bệnh Whitmore trên nền đái tháo đường type 2, xem chi tiết báo VOV.

Cưỡng chế hai trong số 79 căn biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc

Sáng 9/11, chủ tịch UBND xã Dương Tơ, TP Phú Quốc cho biết, lực lượng chức năng và nhiều công nhân đã chuẩn bị công cụ, máy móc đến phá dỡ 2 căn biệt thự xây trái phép ở địa phương, di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích bị chiếm. Khi cưỡng chế, chủ hai căn biệt thự trên vẫn có mặt ở hiện trường. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Chủ nhân của hai căn biệt thự trên là ông V.Đ.K., xây biệt thự với diện tích 500,9m2 và ông L.X.H., xây với diện tích 502,3m2, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Kon Tum: Nhiều mảnh đất đẹp ‘rơi’ vào nhà cán bộ lãnh đạo cấp huyện

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận, chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung đáng chú ý nhất của thông báo này là việc cơ quan thanh tra khẳng định UBND thành phố Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ bí thư Thành ủy thành phố Kon Tum thời điểm năm 2011) có bốn mặt tiền.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện 85 trường hợp giao đất không thông qua đấu giá theo chủ trương của HĐND huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum), trong đó, có nhiều cán bộ, công chức được giao đất với diện tích lớn, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.