Dù đang sống ở quốc gia tiên tiến nhất thế giới, nhưng họ lại không dùng ô tô, tivi, từ chối sử dụng mọi máy móc hiện đại. Họ chọn cuộc sống đơn giản, gần gũi thiên nhiên, trung thành với truyền thống cách đây hàng trăm năm, đó là cộng đồng người Amish

Lịch sử hình thành cộng đồng người Amish bắt nguồn từ năm 1693, khi một nhóm người do Jakob Ammann dẫn đầu tìm cách thoát khỏi cuộc đàn áp tôn giáo ở châu Âu. Họ đã đặt chân lên đất Mỹ tìm đất canh tác và nương nấu.

Hiện nay có gần 300.000 người sống rải rác khắp 30 tiểu bang của Mỹ và Ontario của Canada, tập trung nhiều nhất ở ba bang Ohio, Pennsylvania và Indiana. Ngôn ngữ chính là tiếng Đức và tiếng Anh-Mỹ.

Người Amish nằm trong số những nhóm người có dân số tăng nhanh nhất ở Mỹ. Cứ 20 năm số lượng người Amish lại tăng gấp đôi vì họ tin rằng những gia đình đông con là một phước lành từ Chúa.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Pinterest)

Người dân Amish theo Thiên Chúa giáo nhưng họ không xây nhà thờ, không đi lễ, không truyền bá kinh Phúc Âm. Họ cầu nguyện tại gia hoặc theo nhóm ở luân phiên nhà nhau.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Pinterest)

Họ tin rằng thiên nhiên là bạn của con người. Họ chọn nghề nông để được tự tay chăm sóc cây cối, vật nuôi, làm cho đất đai màu mỡ hơn. Họ không sử dụng máy nông nghiệp tự động như máy cày, máy gặt… vì sợ làm tổn hại thiên nhiên.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Gettyimages)

Nguyên tắc sống: Khiêm tốn, nghe lời và giản dị. Họ cật lực phản đối bạo lực, không tham gia chiến tranh và được miễn nghĩa vụ quân sự. Họ tránh dính líu tới pháp luật vì người Amish có xu hướng tha thứ nhiều hơn là trừng phạt

Các quy định ngầm: không sở hữu ô tô, không sử dụng mạng lưới điện quốc gia. Chỉ được sử dụng máy phát điện để thắp sáng đèn trong nhà, và nạp pin cho đèn xe ngựa để lưu thông an toàn vào ban đêm. Không dùng máy móc công nghệ như ti vi, điện thoại di động, không được lắp điện thoại bàn trong nhà. Thông thường vài nhà sử dụng 1 cái và phải lắp ngoài nhà kho. Việc chụp ảnh cũng bị cấm vì họ cho rằng điều đó nuôi dưỡng sự phù phiếm cá nhân

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Pinterest)

Cũng như các công dân Mỹ khác, họ cũng phải đóng thuế đầy đủ: thuế thu nhập, thuế bất động sản, tài sản, trường học…

Năm 1965, Quốc hội Mỹ đã miễn trừ việc đóng tiền bảo hiểm xã hôi cho người Amish và họ cũng không được nhận tiền bảo hiểm xã hội

Trang phục giản dị, một màu, hoặc là quần đen áo trắng. Trang phục được dùng ghim cài chắc chắn thay cho khoá kéo hay cúc bấm vì chúng có nguy cơ làm lộ cơ thể.

Đàn ông thường để râu dài vì họ tin rằng râu càng dài thì càng may mắn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Pinterest)

Đến năm 16 tuổi, cuối tuần trẻ em được phép đi chơi với bạn bè. Đây cũng là cách tạo điều kiện cho chúng có cơ hội tìm bạn đời. 

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Twitter)

Trong độ tuổi từ 18 đến 21, thanh niên Amish có quyền quyết định xem họ có muốn gia nhập cộng đồng hay không. Nếu đồng ý gia nhập họ sẽ được làm lễ rửa tội sau 18 tuần học hỏi, sau đó mới được kết hôn. Nếu không họ có thể rời khỏi cộng đồng

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Pinterest)