Lực lượng chức năng Vĩnh Phúc phát hiện xe tải chở 9 con lợn chết, bốc mùi hôi thối, không có giấy kiểm dịch, chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Kiểm tra bất ngờ, phát hiện xe tải chứa hơn 1 tấn lợn chết

Chiều 23/5, trong một cuộc kiểm tra đột xuất tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc), lực lượng liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng – kinh tế – buôn lậu – môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Phúc), Công an xã Lãng Công và Chi cục Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh đã phát hiện một vụ việc gây rúng động: xe tải vận chuyển hơn 1.000 kg thịt lợn đã bốc mùi hôi thối.

Chiếc xe bị kiểm tra mang biển kiểm soát 88C-256.59 do ông Nguyễn Tiến Hùng (trú tại thôn Ngạc Thị, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) làm chủ. Xe đang dừng tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thắm ở thôn Yên Sơn.

9 con lợn chết không rõ nguồn gốc, đang phân hủy

Khi mở thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 9 con lợn đã chết, tổng trọng lượng lên tới 1.008 kg. Toàn bộ số thịt đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi nồng nặc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thắm – người được xác định là chủ lô hàng – không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc và giấy kiểm dịch cho số lợn nói trên.

Mưu đồ tiêu thụ thịt bẩn bị chặn đứng

Theo nhận định ban đầu, số thịt lợn chết này có thể được tuồn ra thị trường tiêu thụ hoặc chế biến thực phẩm nhằm trục lợi bất chính. Nếu không bị phát hiện kịp thời, hậu quả đối với sức khỏe người tiêu dùng có thể rất nghiêm trọng.

Ngay sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã ra quyết định buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt bẩn theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ mục đích vận chuyển cũng như nguồn gốc của số động vật đã chết.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng: Cẩn trọng với thực phẩm không rõ nguồn gốc

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh, việc vận chuyển, kinh doanh thịt động vật chết, không rõ nguồn gốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Người tiêu dùng được khuyến cáo chỉ nên mua thực phẩm tại các điểm kinh doanh hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo kiểm dịch. Đặc biệt, trong mùa nắng nóng, nguy cơ thực phẩm ôi thiu, nhiễm khuẩn càng cao.

Vụ việc tại Vĩnh Phúc là lời cảnh tỉnh về tình trạng thịt bẩn đang len lỏi vào thị trường nếu không có sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng. Các hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn ra tiêu thụ cần bị xử lý nghiêm minh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo: Báo mới