Từ thời mâm cỗ chỉ hơn 100.000 đồng đến nay giá cả lên cả triệu, món nợ hàng trăm triệu vẫn chưa được thanh toán. Chủ quán Bình Màu ở huyện Bảo Yên (Lào Cai) khẩn thiết kêu cứu sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng.

Nợ từ thời “mâm cỗ giá bèo”

Bà Nguyễn Thị Màu (65 tuổi, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, suốt nhiều năm qua, có đến 14 đơn vị thuộc UBND huyện và các xã trên địa bàn đã nợ quán cơm của bà tổng số tiền lên tới 450 triệu đồng.

“Món nợ này có từ hơn 10 năm trước, khi mâm cơm chỉ hơn 100.000 đồng. Giờ một mâm lên cả triệu nhưng nợ vẫn chưa trả”, bà Màu xót xa.

Theo lời người dân địa phương, quán Bình Màu từng là địa chỉ uy tín được các cơ quan lựa chọn mỗi khi tiếp khách, hội họp. Bà Màu ghi lại đầy đủ sổ sách từng bữa ăn, tin tưởng các đơn vị sẽ thanh toán sau. Thế nhưng thời gian trôi qua, món nợ càng lớn, còn những người từng đại diện ký sổ thì đã qua đời.

Lo ngại đơn vị sáp nhập, nợ thành “nợ khó đòi”

Những cuốn sổ nợ được vợ chồng bà Màu ghi lại trong hơn 10 năm qua (Ảnh Báo vietNamNet)

“Có thể vì ái ngại chuyện nợ cũ nên vài năm gần đây họ không còn đặt cơm ở quán tôi nữa mà chuyển sang các quán mới”, bà Màu nói thêm.

Lo ngại các cơ quan sẽ giải thể hoặc sáp nhập, bà Màu đã gửi đơn lên UBND, HĐND huyện Bảo Yên để đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, theo bà, thời hạn trả lời công dân là ngày 10/5 nhưng đến nay đã hơn một tháng mà chưa nhận được phản hồi chính thức.

Lãnh đạo địa phương nói gì?

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng, cho biết đã làm việc với bà Màu nhưng việc xử lý gặp khó khăn do chứng từ bà cung cấp thiếu tính pháp lý rõ ràng. Cụ thể, người đứng tên đặt cơm đã qua đời, còn sổ ghi chép chỉ ghi tay, không có văn bản xác nhận của đơn vị.

Tại xã Yên Sơn, sổ công nợ từ năm 2009 đến 2015 cho thấy tổng số nợ là 56,5 triệu đồng, có chữ ký của bà Vũ Thị Phượng. UBND xã cho biết đã tiếp nhận và đang chờ chỉ đạo từ huyện.

Huyện Bảo Yên đang rà soát công nợ

Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, xác nhận huyện đã tiếp nhận phản ánh của bà Màu và đang chỉ đạo giải quyết. Chủ tịch UBND huyện Trần Trọng Thông cho biết, các phòng ban đang rà soát lại toàn bộ công nợ của các đơn vị, từ thời điểm phát sinh, hình thức đặt ăn đến tính hợp pháp của chứng từ.

Không chỉ bà Màu, trước đó một chủ cơ sở in ấn cũng phản ánh 13 đơn vị tại huyện Bảo Yên nợ gần 2 tỷ đồng tiền in ấn. Câu chuyện đang thu hút sự chú ý bởi liên quan đến trách nhiệm công vụ, uy tín chính quyền và nỗi khổ của những người kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo Báo VietNamNet