Tiền đạo của HAGL và U22 Việt Nam Lê Minh Bình đón tin buồn khi mẹ anh vừa qua đời do đột quỵ, câu lạc bộ HAGL đã đưa tiền đạo trẻ trở về với gia đình.

Theo Dân Việt, chiều 28/6, đại diện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mẹ của tiền đạo trẻ Lê Minh Bình bất ngờ qua đời vì đột quỵ. Các cầu thủ của HAGL cũng đã chia sẻ nỗi buồn với tiền đạo người Bình Phước.

Ở HAGL, Minh Bình là cầu thủ ít nói, có phần khép kín. Trong sinh hoạt của đội, Minh Bình thường lựa chọn gọi điện về nhà hoặc xem phim.

Từng là Vua phá lưới U19 Quốc tế 2018 và từng là một trong những nhân tố nổi bật trong lực lượng U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng khi lên đội U22 Việt Nam, Minh Bình hơi thiếu may mắn so với những đàn anh Tiến Linh, Đức Chinh hay các bạn đồng trang lứa với mình như Danh Trung, Thanh Bình hay Mạnh Dũng.

Theo báo Lao Động, Lê Minh Bình là học viên xuất sắc của khóa III học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Hiện tại anh đang khoác áo câu lạc bộ CAND theo dạng cho mượn từ HAGL.

Mùa trước, Lê Minh Bình đã thi đấu xuất sắc trong màu áo Bà Rịa – Vũng Tàu và cùng đội bóng phố biển về Nhì giải hạng Nhất 2020.

Đáng tiếc khi tập trung U22 Việt Nam, Minh Bình lại dính chấn thương và gián đoạn cơ hội thi đấu với đội tuyển.

Anh được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam và được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội U22 chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Trên Facebook, các CĐV ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã gửi lời chia buồn với tiền đạo tuyển U22 Việt Nam: “Mong em sẽ vượt qua nỗi đau, quyết tâm thi đấu thành công hơn nữa để không phụ lòng của Mẹ. Cảm ơn cô… “.