Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì chưa thúc đẩy hòa đàm Ukraine, trong khi chính quyền Mỹ hé lộ khả năng áp lệnh trừng phạt mới.

Hòa đàm bế tắc sau hội nghị Alaska

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi ông Putin gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, thay vì ngừng bắn, Nga gần đây tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev.

Trả lời phỏng vấn phát thanh ngày 2/9, ông Trump nói ông “rất thất vọng” vì chưa thấy kết quả từ phía Moscow, dù khẳng định từng có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Nga. Ông nhấn mạnh nếu hòa đàm không diễn ra, “sẽ có hậu quả”, song chưa tiết lộ cụ thể.

Washington để ngỏ các biện pháp

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 1/9 cho biết chính quyền đang xem xét một loạt phương án phản ứng trong tuần này, trong đó có khả năng bổ sung biện pháp trừng phạt Nga. Ông nhận định: “Tổng thống Putin đã làm ngược lại cam kết, gia tăng các cuộc tấn công. Tổng thống Trump sẽ cân nhắc mọi lựa chọn”.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nỗ lực giữ vai trò trung gian hòa giải, tiếp xúc với lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky. Tuy nhiên, với những động thái cứng rắn từ phía Nga, triển vọng một cuộc gặp trực tiếp giữa hai tổng thống Nga – Ukraine vẫn rất xa vời.

Theo: Khai Mở