Thỏa thuận tạm ngưng áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc đã thổi làn gió tích cực vào thị trường toàn cầu, kéo chứng khoán và đồng USD tăng mạnh trở lại.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt thỏa thuận bước ngoặt

Ngày 12/5, Washington và Bắc Kinh cùng thông báo đã đạt được nhất trí tạm dừng áp thuế lên hàng hóa của nhau trong 90 ngày. Quan trọng hơn, cả hai đồng thời đồng thuận giảm mức thuế nhập khẩu lên tới 115% mỗi bên – một bước đi được giới phân tích đánh giá là “mạnh tay” và mang tính chất tháo ngòi căng thẳng.

Theo thỏa thuận, mức thuế Trung Quốc áp lên hàng Mỹ sẽ giảm từ 125% xuống còn 10%, trong khi hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ sẽ chỉ còn chịu thuế 30%, giảm từ mức 145% trước đó.

Tại buổi họp báo sau vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ kỳ vọng: “Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi mang tính xây dựng sâu sắc. Không khí đàm phán tại Hồ Geneva tạo ra sự điềm tĩnh cần thiết, giúp đôi bên tiến gần đến đồng thuận lịch sử.”

Ông khẳng định: “Hai nước sẽ tạm ngừng áp thuế trong ba tháng, đồng thời tiến hành cắt giảm thuế quan ở mức đối ứng, với tỷ lệ 115% từ cả hai phía.”

Phố Wall phản ứng tích cực, khẩu vị rủi ro được “kích hoạt”

Thông tin tích cực từ thỏa thuận ngay lập tức lan tỏa đến các thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số tương lai S&P 500 tăng mạnh 2,8%, Nasdaq 100 bứt phá 3,6%, còn Dow Jones tăng thêm 2,3%. Đồng USD cũng bật tăng lên đỉnh cao trong vòng một tháng so với euro và yen Nhật.

Ông Kelvin Wong – chuyên gia thị trường cấp cao tại Singapore – nhận định: “Chính những phát biểu mang tính dẫn dắt của Tổng thống Trump từ ngày 8/5 đã khơi dậy tâm lý thích rủi ro của giới đầu tư, tạo tiền đề cho đợt tăng mạnh hiện tại.”

Theo ông Wong, lời kêu gọi “hãy mua cổ phiếu ngay bây giờ” từ Tổng thống Trump tại buổi họp báo ở Nhà Trắng – trùng thời điểm công bố khuôn khổ thương mại Mỹ – Anh – đã làm bùng lên kỳ vọng về một cuộc hạ nhiệt thuế quan với Trung Quốc.

Mặc dù có dấu hiệu chốt lời về cuối phiên, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa nhỏ, nhưng tâm lý thị trường nhìn chung vẫn lạc quan.

Thị trường châu Á và đồng USD hưởng lợi

Tâm lý ưa thích rủi ro lan rộng khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tại Ấn Độ, chỉ số chuẩn Nifty 50 tăng 2,29%, Sensex tăng 2,27%, dẫn đầu khu vực sau khi nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Pakistan.

Các thị trường khác cũng ghi nhận sắc xanh:
Hang Seng (Hong Kong): tăng 0,88%
CSI 300 (Trung Quốc): tăng 0,61%
Kospi (Hàn Quốc): tăng 0,49%
Kosdaq: nhích 0,12%
S&P/ASX 200 (Australia): tăng 0,17%

Riêng Nhật Bản ghi nhận diễn biến trái chiều, khi chỉ số Nikkei 225 giảm nhẹ 0,17% và Topix giảm 0,21% do lực bán giằng co.

Ở chiều tiền tệ, đồng USD tiếp tục đà tăng, ghi nhận mức nhích thêm 0,2% lên mốc 100,6 điểm trong phiên 12/5. Đây là tuần tăng thứ ba liên tiếp, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn chịu áp lực bán tháo kéo dài.

Kỳ vọng mới nhưng vẫn còn nhiều biến số

Bên cạnh tác động tích cực từ thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố:
Ngày 13/5: dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI)
Ngày 15/5: dữ liệu bán lẻ và chỉ số giá sản xuất (PPI)

Những con số này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về độ bền của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh thương chiến và lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Dù vậy, với những diễn biến tích cực gần đây, tâm lý thị trường hiện đã chuyển hướng rõ rệt sang xu hướng ưa thích rủi ro – điều từng bị “đóng băng” suốt nhiều tháng qua bởi căng thẳng thuế quan và lo ngại suy thoái.

Theo: Báo Mới