Nam công nhân 9x nguy kịch vì suy thận cấp sau 3 giờ làm việc trong xưởng nóng 39°c

Làm việc liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ trong xưởng sản xuất không có thông gió, giữa cái nóng ngột ngạt 39°C mà không uống nước, nam thanh niên 30 tuổi tại Hà Nội đã rơi vào tình trạng nguy kịch vì say nóng dẫn đến suy thận cấp và tiêu cơ vân – biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
- Cho thôi việc công chức 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ: Xóa tư duy biên chế suốt đời
- Tập quán làm giàn bầu bí lưu giữ nếp sống quê
- Mỹ mở rộng danh sách giám sát tiền tệ lên 9 quốc gia, bổ sung Ireland và Thụy Sĩ
Ca bệnh được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận và điều trị thành công, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo cấp thiết về sự chủ quan của nhiều người trong việc bảo vệ sức khỏe giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.
Nội dung chính
Say nóng – suy thận – tiêu cơ vân: Mối liên kết nguy hiểm mùa hè
Vụ việc một nam thanh niên 30 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do say nóng, suy thận cấp và tiêu cơ vân sau khi làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao mà không uống nước, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cấp thiết về tình trạng sốc nhiệt và các biến chứng nguy hiểm liên quan đến thời tiết cực đoan.
Ngày 3/6, tại Hà Nội, một nam công nhân trẻ được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng sốc nhiệt nghiêm trọng sau nhiều giờ lao động trong xưởng sản xuất kém thông gió với nền nhiệt lên tới 39 độ C.
Hành trình sinh tử trong cái nóng ngột ngạt
Bệnh nhân T.T.A., sinh năm 1994, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, nhập viện trong trạng thái rối loạn toàn thân:
- Đau nhức cơ dữ dội khắp người
- Chuột rút liên tục nhiều nhóm cơ
- Khát nước dữ dội
- Choáng váng, da lạnh ẩm, mạch đập nhanh tới 170 lần/phút
- Dấu hiệu máu cô đặc nặng
Theo lời kể của anh T.A., anh đã làm việc liên tục từ 13h đến 16h trong xưởng – nơi thiếu thông gió và nhiệt độ trong nhà cao không kém ngoài trời. Trong suốt thời gian đó, anh không bổ sung nước, dù mồ hôi ra như tắm, cơ thể mệt mỏi rõ rệt, các cơn chuột rút bắt đầu xuất hiện vào cuối ca làm. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng chuyển thành đau đớn dữ dội và mất kiểm soát cơ thể, buộc người nhà phải đưa anh đi cấp cứu khẩn cấp.
Cấp cứu căng thẳng: đua với tử thần trong từng giây
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã xác định đây là một trường hợp say nóng nặng, đi kèm biến chứng suy thận cấp và tiêu cơ vân – một tình trạng phá hủy cơ vân nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu không xử trí đúng cách.
Không chờ kết quả xét nghiệm, phác đồ cấp cứu được triển khai ngay lập tức:
- Truyền nhanh 1.700 ml dịch trong 3 giờ đầu
- Sau 8 giờ, tổng lượng dịch truyền đạt 4.000 ml
- Cân bằng điện giải, hạ toan, theo dõi sát huyết áp và nhịp tim
Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận chẩn đoán:
- Chỉ số creatinine và urê máu tăng vọt, minh chứng cho suy thận cấp
- Nồng độ CK (Creatine Kinase) tăng rất cao – dấu hiệu tiêu cơ vân
- Hạ kali máu nặng và rối loạn kiềm toan – dấu hiệu đe dọa tính mạng
Sau 3 ngày điều trị tích cực (tính đến chiều 6/6), bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, chức năng thận phục hồi đáng kể, lượng nước tiểu ổn định trở lại. Tuy nhiên, tình trạng tiêu cơ vân vẫn cần theo dõi chặt chẽ để phòng ngừa di chứng dài hạn.
Say nóng – Mối nguy hiểm thường bị xem nhẹ
ThS.BS Nguyễn Duy Toản, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết:
“Say nóng xảy ra khi cơ thể không còn khả năng điều hòa nhiệt độ, đặc biệt trong môi trường nắng nóng, ẩm cao hoặc lao động gắng sức. Nếu không xử lý sớm, say nóng có thể dẫn đến sốc nhiệt, tổn thương thần kinh trung ương, đa cơ quan suy và tử vong.”
Nguyên nhân phổ biến của say nóng gồm:
- Làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, thiếu thông gió
- Không bổ sung đủ nước khi ra mồ hôi nhiều
- Độ ẩm không khí cao trên 60% – cản trở mồ hôi bay hơi, khiến cơ thể khó thoát nhiệt
- Thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá dài
Cách phòng tránh say nóng và biến chứng nguy hiểm
Để đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa hè oi bức, các chuyên gia khuyến cáo:
- Uống đủ nước hàng ngày (2–3 lít), tăng lượng khi lao động hoặc vận động mạnh
- Tránh làm việc ngoài trời hoặc trong xưởng kín từ 10h đến 16h – thời điểm nhiệt độ đỉnh điểm
- Đảm bảo nơi làm việc thông thoáng, có quạt hoặc điều hòa
- Lắng nghe cơ thể: Nếu thấy choáng váng, buồn nôn, đau đầu – cần nghỉ ngơi ngay lập tức và bù nước
- Mặc quần áo thoáng khí, đội mũ rộng vành khi ra ngoài trời nắng
Đừng chủ quan trước cái nóng
Trường hợp của anh T.T.A. không chỉ là một ca cấp cứu y học thành công, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ tới tất cả người lao động, đặc biệt trong các ngành sản xuất, xây dựng, giao thông… nơi nguy cơ tiếp xúc với nắng nóng cực cao.
Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng cầu cứu bằng chuột rút, mất nước, suy thận mới hành động. Bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng là trách nhiệm của mỗi người, từ việc nhỏ như uống nước đầy đủ, đến việc lớn như cải thiện điều kiện lao động.
Theo: viettimes