Công an huyện Tri Tôn, An Giang quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thái để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” vào ngày 6/3.

Theo Lao Động, khoảng chiều ngày 23/2, Nguyễn Thanh Thái, sinh năm 2000, trú tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, điều khiển xe môtô biển kiểm soát 68H7 – 0310 vừa trộm được tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để đi trộm cắp tài sản người khác.

Theo Pháp Luật TP HCM, vào khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, sau khi chở vật liệu xây dựng đi giao cho khách hàng, anh Hiếu cùng anh Chau Nay, điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-126.46 về đậu trong nhà tại khu vực xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Sau đó hai người này ra khỏi nhà mà không đóng cổng.

Nguyễn Thanh Thái đi mô tô đến khu vực xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang này, phát hiện chiếc xe ôtô tải biển kiểm soát 67C-126.46 của anh L.N.T.H. đậu trong sân nhưng không có người trông giữ nên Thái lẻn vào, trôm xe ôtô chạy về hướng tỉnh Kiên Giang và bỏ lại chiếc môtô ở đó.

Đến khoảng 17h cùng ngày, phát hiện xe ôtô bị mất, cạnh bên có chiếc xe môtô lạ, anh Hiếu tri hô và trình báo Công an.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tri Tôn điều tra và xác định được đối tượng. Ngày hôm sau, đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì Thái bị lực lượng Công an bắt giữ.