Tổng thống Putin tuyên bố tên lửa siêu vượt âm Oreshnik bắt đầu sản xuất hàng loạt, chuyển giao quân đội và triển khai tại Belarus cuối 2025.

Nga chính thức sản xuất tên lửa Oreshnik

tổng thống nga vladimir putin trong cuộc họp báo ngày 1/8 đã công bố việc sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm oreshnik, đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình vũ khí chiến lược của nga. ông putin nhấn mạnh rằng các tên lửa phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội nga.

quá trình sản xuất đang diễn ra thuận lợi, với các hệ thống oreshnik được triển khai theo đúng kế hoạch. theo ông putin, nga cũng lên kế hoạch bàn giao các hệ thống này cho belarus vào cuối năm 2025, với các vị trí triển khai đã được hai bên thống nhất. công tác chuẩn bị cho việc bố trí tên lửa tại belarus đang được tiến hành khẩn trương, bao gồm các biện pháp bảo vệ vị trí triển khai.

Oreshnik: vũ khí siêu vượt âm gần như không thể đánh chặn

oreshnik là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới, đạt tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không hiện đại nhất của phương tây. theo tổng thống putin, đầu đạn của oreshnik có khả năng chịu nhiệt độ cực cao, tương đương nhiệt độ bề mặt mặt trời, nhờ ứng dụng các vật liệu đột phá do nga phát triển.

nhà phân tích quân sự igor korotchenko nhận định oreshnik sở hữu độ chính xác cao, với sức công phá tương đương vũ khí hạt nhân nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng như vụ nổ nguyên tử. ông putin cũng khẳng định rằng nếu phóng nhiều tên lửa oreshnik cùng lúc, sức mạnh tấn công sẽ ngang ngửa vũ khí hạt nhân.

Nguồn gốc và thách thức phát triển Oreshnik

tên lửa oreshnik được phát triển bởi hai viện nghiên cứu hàng đầu của Nga: viện công nghệ nhiệt Moscow (mitt) và viện sozvezdie. ý tưởng về oreshnik đã manh nha từ cuối những năm 1980, nhưng khi đó nga chưa có vật liệu cần thiết để hiện thực hóa. việc phát triển thành công oreshnik thể hiện bước nhảy vọt trong công nghệ vật liệu và kỹ thuật quân sự của nga.

tuy nhiên, một số nguồn tin từ phương tây, bao gồm kyiv independent và financial times, cho rằng nga chỉ sở hữu số lượng hạn chế tên lửa oreshnik và chương trình phát triển có thể đã sử dụng thiết bị từ các công ty phương tây, bất chấp lệnh cấm vận. nga lần đầu thử nghiệm oreshnik trong cuộc tấn công vào thành phố dnipro, ukraine, vào tháng 11 năm ngoái, như một phản ứng trước các cuộc tấn công của ukraine vào lãnh thổ nga bằng vũ khí do mỹ và anh cung cấp.

Theo:Dân tri