Nga cảnh báo: Việc NATO đưa quân đến Ukraine có thể châm ngòi Thế chiến III

Ngày 25/4/2025 – Trong tuyên bố mới nhất, giới chức Nga lên tiếng phản đối mạnh mẽ ý tưởng triển khai lực lượng quốc tế tới Ukraine với danh nghĩa “gìn giữ hòa bình”, cho rằng hành động này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO, thậm chí leo thang thành một cuộc Thế chiến.
- Tổng Thống Trump ký 7 sắc lệnh hành pháp về giáo dục: Đưa AI vào trường học, cải cách kỷ luật và xóa bỏ DEI
- 9X cầm đầu đường dây đánh bạc xuyên Quốc gia hơn 500 tỷ đồng
- 12 cách dạy con phân biệt đúng sai bằng tình yêu thương
Nội dung chính
Shoigu: “Gìn giữ hòa bình chỉ là vỏ bọc”
Trong cuộc phỏng vấn được hãng tin Tass công bố ngày 24/4, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergey Shoigu cho rằng phương Tây đang sử dụng khái niệm “lực lượng gìn giữ hòa bình” như một cái cớ để can thiệp và giành quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine.
“Việc triển khai lực lượng nước ngoài với danh nghĩa gìn giữ hòa bình có thể tạo ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mátxcơva và NATO. Điều này có thể dẫn đến Thế chiến III,” ông Shoigu cảnh báo.
Theo ông, các quốc gia phương Tây, đứng đầu là Anh và Pháp, đã thảo luận về khả năng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, với mục tiêu đảm bảo “hòa bình lâu dài” giữa Kiev và Mátxcơva. Tuy nhiên, Moscow không chấp nhận bất kỳ hình thức triển khai quân sự nào từ NATO tới Ukraine, dù dưới danh nghĩa nào.
Nga từng cảnh báo từ trước khi xung đột nổ ra
Shoigu khẳng định rằng mối đe dọa từ việc NATO thiết lập cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine là một trong những nguyên nhân chính khiến Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào tháng 2/2022.
Ông cũng nhắc lại sự hiện diện của quân đội Anh tại thành phố Ochakov, tỉnh Nikolayev, nơi từng được xây dựng căn cứ hải quân. Theo ông, cơ sở này đã được sử dụng để huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Ukraine và chuẩn bị cho các hành động quân sự chống lại Nga.
Nga tuyên bố sẽ đáp trả “các hành động thù địch”
Trước nguy cơ xung đột mở rộng, ông Shoigu nhấn mạnh:
“Nếu bất kỳ quốc gia nước ngoài nào thực hiện các hành động đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp đối xứng hoặc không đối xứng cần thiết để ngăn chặn và phòng ngừa.”
Thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Anh – Ukraine
Vào tháng 1/2024, Anh và Ukraine đã ký kết Thỏa thuận Đối tác 100 năm, cam kết hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả khả năng xây dựng các căn cứ quân sự, trung tâm hậu cần và kho dự trữ thiết bị tại Ukraine.
Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại tại Mátxcơva, rằng đây có thể là bước đi tiếp theo trong chiến lược gia tăng hiện diện quân sự của NATO gần biên giới Nga.
Pháp và Anh sẵn sàng hỗ trợ lực lượng khi có ngừng bắn
Tháng trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết họ sẵn sàng lãnh đạo một liên minh châu Âu hỗ trợ Ukraine bằng lực lượng bộ binh và máy bay, nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Tuyên bố này được coi là dấu hiệu cho thấy khả năng phương Tây can thiệp trực tiếp vào chiến sự vẫn còn được đặt trên bàn đàm phán.
Nga coi lực lượng gìn giữ hòa bình là “mục tiêu hợp pháp”
Trước những động thái nói trên, Nga cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào được triển khai đến Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp trong các chiến dịch quân sự của họ.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên tiếng, cáo buộc phương Tây sử dụng danh nghĩa gìn giữ hòa bình để hợp thức hóa sự hiện diện quân sự nhằm chống lại Nga, thay vì tìm kiếm một giải pháp hòa bình thực sự.
Căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng khi các bên không tìm được tiếng nói chung về vấn đề Ukraine. Những cảnh báo từ Moscow cho thấy nguy cơ mở rộng xung đột vẫn hiện hữu, đặc biệt nếu các lực lượng nước ngoài hiện diện tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào.
Theo: Dân trí