Nga tăng cường tập kích với UAV và tên lửa đang đặt hệ thống phòng không Ukraine trước thử thách lớn chưa từng có.

Nga tăng cường tập kích bằng nhiều loại vũ khí

Ngày 7/9, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 810 UAV, 9 tên lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M. Đây là quy mô tập kích được đánh giá là lớn nhất kể từ đầu chiến sự.
Trong số này, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 747 UAV và 4 tên lửa Iskander-K. Tuy nhiên, 9 tên lửa còn lại cùng 54 UAV vẫn đánh trúng 33 địa điểm, gây thiệt hại đáng kể. Mảnh vỡ rơi xuống 8 khu vực khác nhau, tạo thêm nguy cơ đối với dân thường.

Nga tăng cường tập kích với chiến thuật linh hoạt

Ảnh được cắt từ video công bố 7/9. Video: X/AMK Mapping

Các cuộc tập kích của Nga được phối hợp nhịp nhàng giữa UAV mồi bẫy, UAV tấn công và nhiều dòng tên lửa hành trình. Việc kết hợp này khiến phòng không Ukraine khó phân biệt mục tiêu thật – giả, làm tăng tỷ lệ vũ khí vượt qua được lưới phòng thủ.
Giới chức Ukraine cáo buộc Nga tấn công tòa nhà chính phủ ở quận Pechersky, trung tâm Kiev. Tuy nhiên, phía Nga phủ nhận, khẳng định chỉ nhắm vào cơ sở công nghiệp và hậu cần quân sự ở ngoại ô Kiev, cùng các sân bay quân sự tại miền trung, nam và đông Ukraine.

Nga tăng cường tập kích khiến Ukraine cảnh giác

Theo phân tích của tình báo Ukraine, mục tiêu chính của Nga là vừa gây sức ép tâm lý, vừa làm suy yếu tiềm lực quân sự và công nghiệp quốc phòng. Sự gia tăng quy mô và nhịp độ tấn công cho thấy Nga muốn kiểm chứng hiệu quả các loại vũ khí hiện đại hóa.
Đây được xem là dấu hiệu cho thấy xung đột vẫn tiếp tục leo thang, khi cả hai bên đều chưa có tín hiệu xuống thang và Ukraine phải đối mặt với nhiều bài toán khó trong phòng thủ lâu dài.

Theo: VnExpress