Nghị viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ đô la. Số tiền này, bao gồm gần 2 tỷ USD cho chương trình loại bỏ thiết bị mạng viễn thông của Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo Nghị viện đã thông báo đồng ý về một dự luật hỗ trợ liên bang mới cho các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và nhà cung cấp dịch vụ sau nhiều tháng xem xét.

Nghị viện Mỹ đạt thỏa thuận gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ

Theo CNBC, Nghị viện Mỹ đạt thỏa thuận gói cứu trợ mới 900 tỷ USD; nhằm thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới”.

Lãnh đạo phía Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell sáng 21/12 (giờ Hà Nội) cho hay: “Vài phút trước, với sự tham vấn của các ủy ban; 4 lãnh đạo thượng viện và hạ viện đã đạt thỏa thuận. Chúng tôi đã thống nhất về gói hỗ trợ 900 tỷ USD; gồm các chính sách nhằm giúp đỡ những người Mỹ đang gặp khó khăn, họ đã phải chờ đợi quá lâu”.

Chủ tịch Hạ viện và lãnh đạo phía Dân chủ Mỹ tại Thượng viện, Chuck Schumer cũng xác nhận; đã đạt thỏa thuận với đảng Cộng hòa và Nhà Trắng để “cung cấp chi phí cần thiết để cứu trợ cuộc sống và kinh tế của người Mỹ”. Ông Chuck Schumer nói: “Cuối cùng, chúng tôi có tin tốt để gửi đến người Mỹ”.

Gói cứu trợ này là biện pháp kích thích lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ; sau dự luật viện trợ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD được thông qua vào tháng 3.

Dự luật sẽ phải được Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo thông qua; trước khi được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua. Nếu được thông qua ở nghị viện, dự luật sẽ được Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Mỹ chi gần 2 tỷ USD loại bỏ thiết bị viễn thông Trung Quốc

Ngày 21/12, theo Reuters các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ 2 tỷ USD; để tài trợ cho chương trình loại bỏ thiết bị mạng viễn thông de dọa an ninh quốc gia. Số tiền này là một phần của gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la.

Hiện nay, nhiều nhà mạng của Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei, ZTE. Phần lớn linh kiện đã được áp dụng từ thời gian trước.

Vào tháng 6, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC-Federal Communications Commission); đã chính thức xác định Huawei và ZTE của Trung Quốc là những mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Sau đó chính quyền Mỹ cấm các công ty sử dụng quỹ chính phủ trị giá 8,3 tỷ USD; để mua thiết bị từ các công ty trên.

Đầu tháng 12, FCC đã hoàn thiện các quy định yêu cầu các nhà Mỹ mạng sử dụng thiết bị của ZTE, Huawei phải loại bỏ các thiết bị đó. Dự luật sẽ cung cấp hỗ trợ trị giá gần 2 tỷ USD; cho kết nối sử dụng băng thông rộng tại các trường đại học, cộng đồng thiểu số, khu vực nông thôn. Số tiền này thuộc gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la.

Ngày 21/12, theo Reuters; Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer cho biết: Dự luật cứu trợ COVID-19 sẽ đầu tư 7 tỷ USD để tăng khả năng tiếp cận băng thông rộng.

Tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp William Barr khuyến khích các công ty công nghệ, viễn thông của Mỹ đầu tư vào các hãng công ty viễn thông châu Âu; như Ericsson và Nokia – hai đối thủ của Huawei.