Trong khi đi chăn trâu, một người đàn ông tại Quảng Bình lội qua sông Rào Bội bị nước cuốn và mất tích sau đó.

Theo Người Lao Động, sáng 30/4, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông mất tích, nghi do bị nước cuốn trôi khi đi chăn trâu.

Vào sáng 29/4, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có mưa lớn khiến mực nước trên các con sông dâng cao và chảy xiết.

Nước sông Rào Bội xã Hương Hoá cũng dâng cao và chảy xiết. Ông Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1969 ở thôn Tân Đức, xã Hương Hoá) khi đi chăn trâu đã lội qua sông Rào Bội và mất tích.

Theo người dân địa phương, việc ông Thanh không may có thể do bị nước cuốn trôi.

Chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân nghi bị nước cuốn trôi.
Ảnh chụp màn hình trên Báo Quảng Bình.

Theo Báo Quảng Bình, hiện chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng do nước đục và chảy xiết nên quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.