Người phụ nữ tự xưng nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 30 tỷ đồng

Ngày 14/8/2025, Công an An Giang bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi) vì lừa đảo gần 30 tỷ đồng của 4 người dân huyện Chợ Mới, tự xưng nhân viên ngân hàng.
- Vệ binh quốc gia được điều động bảo vệ thủ đô Washington
- 3 giai đoạn vàng phát triển trí tuệ và định hình nhân cách của trẻ
- Nổ lớn tại nhà máy thép lớn nhất Mỹ: 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương
Hành vi lừa đảo tinh vi
Trong năm 2024, Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi, trú An Giang) tự nhận là nhân viên ngân hàng tại Long Xuyên, có nguồn khách cần vay đáo hạn ngân hàng. Với chiêu trò này, Diễm thuyết phục 4 người dân ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chuyển tổng cộng gần 30 tỷ đồng để “huy động vốn”. Sau khi nhận tiền, Diễm không thực hiện bất kỳ giao dịch nào như cam kết, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền và bỏ trốn khỏi địa phương, khiến các bị hại rơi vào cảnh khốn đốn.
Công an vào cuộc và bắt giữ
Sau khi nhận đơn tố giác từ các bị hại, ngày 31/7/2025, Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng truy tìm và bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm vào ngày 14/8. Công an đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai để làm rõ hành vi lừa đảo. Vụ việc được điều tra mở rộng nhằm xác định thêm các nạn nhân khác, nếu có, và đảm bảo xử lý nghiêm minh theo pháp luật, trả lại công lý cho những người bị hại.
Cảnh báo về lừa đảo tài chính
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo dưới danh nghĩa nhân viên ngân hàng. Công an An Giang khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin, không chuyển tiền cho các cá nhân tự xưng có “mối quan hệ” trong ngân hàng. Các giao dịch tài chính cần thực hiện qua kênh chính thức, có hợp đồng rõ ràng. Chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác, tránh để người dân rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo tinh vi.
Vụ Lăng Ngọc Diễm lừa đảo gần 30 tỷ đồng ở An Giang cho thấy sự tinh vi của tội phạm tài chính. Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm để răn đe. Người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch để tránh thiệt hại nặng nề.
Nguồn: Báo Dân Trí