Những kết quả nổi bật trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã kết thúc thành công, mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.
- Bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ “gà lôi trắng” được tại ngoại, chờ xét xử phúc thẩm
- Mua lợn xem chuồng, cưới vợ xem sân – lời dạy xưa vẫn còn mãi
- Quốc hội đề nghị nghiên cứu bộ sách giáo khoa dùng chung, miễn phí cho học sinh
Chiều 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hàn Quốc, khép lại chuyến công tác 4 ngày theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là chuyến thăm thành công, thực chất và giàu kết quả.
Nội dung chính
Tăng cường tin cậy chính trị và gắn kết lãnh đạo hai nước
Trong các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc luôn khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác ở mọi kênh: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.
Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước thành tựu phát triển và uy tín quốc tế của Việt Nam, tin tưởng đất nước và con người Việt Nam sẽ tiếp tục đạt kỳ tích mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn hợp tác bền vững, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng hai nước.

Hợp tác kinh tế – thương mại: Từ hợp tác sang liên kết chiến lược
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất chuyển hướng hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc thành liên kết kinh tế chiến lược. Mục tiêu là phát triển chuỗi sản xuất chung, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.
Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, theo hướng cân bằng và bền vững. Việt Nam cũng kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng trung tâm R&D và các tổ hợp công nghiệp chuyên sâu.
Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Lãnh đạo hai nước nhất trí coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực là trụ cột mới của quan hệ song phương. Các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và nông nghiệp công nghệ cao sẽ được ưu tiên phát triển chung.
Thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa
Hai bên thống nhất tăng cường giao lưu nhân dân, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn và hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương. Bản ghi nhớ về phái cử lao động EPS được gia hạn, đồng thời đẩy mạnh hợp tác du lịch, thể thao, giáo dục và đơn giản hóa thủ tục đi lại cho công dân hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Hàn Quốc, mong Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống và đóng góp cho quan hệ song phương.
Phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế
Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và Tiểu vùng Mekong, cùng tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu. Hai nước cũng cam kết hỗ trợ lẫn nhau tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 tại Hàn Quốc và 2027 tại Việt Nam.
Ký kết 50 văn kiện hợp tác
Trong khuôn khổ chuyến thăm, 50 văn kiện hợp tác được ký kết, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhận định, đây là cột mốc quan trọng, mở ra chương mới tươi sáng cho quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới.
Theo Báo Dân Trí