Trương Thị Phận (43 tuổi) khai lợi dụng dịch bệnh, Phận cùng đồng bọn tìm kiếm những cửa hàng vắng người để đột nhập trộm tài sản.

Theo báo Phụ Nữ ngày 4/10, Công an quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ Trương Thị Phận (đối tượng cầm đầu), Ngô Duy Đạo (46 tuổi) và Nguyễn Thị Hiền (51 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng ngày 23/9, anh N.V.Đ. là chủ cửa hàng buôn bán đồ thờ cúng trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM phát hiện cửa hàng bị kẻ gian đột nhập.

Kiểm tra, chủ cửa hàng phát hiện bị mất trộm bát hương, bộ đỉnh khảm đồng, tượng ngựa… Tổng tài sản bị mất khoảng 110 triệu đồng. Sự việc được anh trình báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, lấy lời khai các nhân chứng và bắt giữ các đối tượng, thu hồi tang vật.

Tại công an, Phận và các đối tượng thừa nhận đã cắt khóa đột nhập vào bên trong lấy toàn bộ tài sản của của cửa hàng anh Đ. cất giấu tìm nơi tiêu thụ, tin từ báo Công an TP. HCM.