Nước mưa tiếp tục lọt vào sảnh ga T3 Tân Sơn Nhất dù chưa đưa vào khai thác

Cơn mưa lớn chiều 29/5 lại một lần nữa phơi bày vấn đề nước mưa lọt mái tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tượng này xảy ra ngay tại khu vực làm thủ tục; cho thấy dấu hiệu bất ổn trong chất lượng thi công dù công trình chưa chính thức đi vào hoạt động.
- Nestlé Milo bị điều tra vì quảng cáo gây hiểu lầm? Hồ sơ đã chuyển sang công an
- Bán hàng giả mà không biết: Vô tình hay đồng phạm?
- Sự thật về tin đồn sầu riêng Đắk Nông ngâm hóa chất: Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Nước mưa chảy thành vũng trong và ngoài sảnh ga T3
Chiều tối 29/5, trong một cơn mưa lớn kéo dài, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục bị “nước mưa lọt mái”, chảy xuống tạo thành vũng tại khu vực làm thủ tục; dù công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa đưa vào khai thác.
Theo phản ánh của hành khách, nước mưa từ mái nhà ga T3 vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống khu vực sảnh chờ phía trước các quầy làm thủ tục. Tại điểm quầy thủ tục số 28-29, dù chưa hoạt động chính thức, hàng loạt vũng nước đã hình thành trên nền gạch; khiến công nhân vệ sinh phải liên tục lau dọn để đảm bảo an toàn.
Đáng chú ý, hành khách vẫn phải đi qua khu vực này để di chuyển đến quán cà phê ở cuối sảnh, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt. Những vết dột xuất hiện cách đều nhau; có dấu hiệu đến từ lỗi cấu trúc mái hoặc hệ thống thoát nước không đảm bảo.
Không chỉ trong nhà ga, khu vực sảnh ô tô bên ngoài – nơi có mái hiên lớn – cũng xuất hiện hiện tượng nước mưa dột từ trên cao. Dù hành khách đứng sâu bên trong mái che; nước vẫn nhỏ xuống khiến sàn nhà ướt, công nhân phải dùng cây lau lớn đẩy nước ra liên tục.

Sự cố lặp lại nhiều lần dù đã có biện pháp khắc phục
TP.HCM đã bước vào mùa mưa với nhiều trận mưa kéo dài, trở thành “phép thử” thực tế cho công trình nhà ga T3 – một dự án trọng điểm trong hạ tầng hàng không phía Nam. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên hiện tượng nước mưa lọt mái nhà ga T3 Tân Sơn Nhất xảy ra.
Cụ thể, vào ngày 7/5, nước mưa từng tràn vào do phần keo dán mái bị bong, tạo ra khe hở. Đến ngày 24/5, tình trạng này tái diễn với nguyên nhân là ống gom nước trên mái bị hở gioăng cao su. Dù đơn vị thi công đã đưa ra biện pháp khắc phục, nhưng với việc sự cố tiếp tục lặp lại ngày 29/5, câu hỏi về chất lượng vật liệu, kỹ thuật thi công và quy trình nghiệm thu vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.
Dư luận đặt dấu hỏi về chất lượng công trình trọng điểm
Trong bối cảnh hàng triệu hành khách kỳ vọng vào sự hiện đại và an toàn của nhà ga T3 khi đi vào vận hành; những dấu hiệu bất cập như mái dột sân bay T3 là điều khó chấp nhận. Dư luận đang chờ đợi lời giải thích rõ ràng từ chủ đầu tư cũng như cam kết khắc phục triệt để nhằm đảm bảo công trình không chỉ đúng tiến độ mà còn đảm bảo chất lượng.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia xây dựng và người dân cũng đặt câu hỏi về quy trình giám sát kỹ thuật; năng lực nhà thầu và tiêu chuẩn nghiệm thu trong quá trình thi công nhà ga T3. Một công trình trọng điểm quốc gia không thể để xảy ra tình trạng “chạy mưa” ngay từ khi còn chưa đi vào khai thác chính thức. Việc này đòi hỏi sự vào cuộc kiểm tra minh bạch từ các cơ quan chức năng để tránh nguy cơ kéo dài sự cố sau khi nhà ga hoạt động.
Theo: Dantri