Sau vụ án ở Nghệ An, Cục Kiểm lâm khuyến cáo người dân cần nắm rõ quy định khi nuôi động vật hoang dã để tránh vi phạm pháp luật.

Vụ án cảnh tỉnh người nuôi động vật hoang dã

Thông tin một người đàn ông tại Nghệ An bị tuyên phạt 6 năm tù vì nuôi và bán gà lôi trắng – loài thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm – đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều người băn khoăn không biết phải xử lý ra sao nếu phát hiện mình đang nuôi giữ loài động vật tương tự.

Theo hồ sơ, Thái Khắc Thành (SN 1980) đã nuôi 3 cá thể gà lôi trắng, sau đó nhân giống được 10 con non và bán lấy tiền. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Báo ngay cho kiểm lâm khi phát hiện

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), khuyến cáo: Nếu phát hiện hoặc vô tình nuôi giữ động vật hoang dã, người dân cần liên hệ ngay với kiểm lâm địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Việc này giúp tránh những rắc rối pháp lý, bởi luật hiện hành xử lý nghiêm mọi hành vi nuôi, mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ động vật hoang dã trái phép.

Điều kiện để nuôi hợp pháp

Trường hợp nuôi vì mục đích bảo tồn hoặc nghiên cứu, người dân phải tuân thủ Thông tư 27/2025/TT-BNN, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Quy định yêu cầu cơ sở nuôi đảm bảo điều kiện phù hợp với đặc điểm sinh học của loài, chuồng trại đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có hệ thống phòng dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho cả người lẫn vật nuôi.

Với các loài thú lớn, nếu nuôi để bảo tồn, cần xây dựng khu vực phục hồi tập tính hoang dã.

Tăng cường tuyên truyền và ý thức pháp luật

Cục Lâm nghiệp đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tới người dân, giúp họ hiểu rõ quy định và trách nhiệm khi nuôi động vật hoang dã.

Việc tuân thủ đúng quy trình không chỉ tránh vi phạm pháp luật mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Theo: Khai mở