Nuôi thú cưng thiếu cẩn trọng, cô gái nhiễm cùng lúc 2 loại ký sinh trùng

Cô gái ở Cần Thơ bị ngứa khắp người, đi khám phát hiện nhiễm sán dây chó và giun đũa chó mèo do thói quen nuôi thú cưng ăn rau sống.
- Thẻ căn cước thay thế giấy tờ khi tham gia giao thông
- Người cha sau ly hôn: Khi tình yêu vượt qua khoảng cách
- Cô Hoa!
Nội dung chính
Nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ thú cưng
Đầu tháng 7-2025, phòng khám tại TP Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân N.H.M. (29 tuổi) đến khám trong tình trạng ngứa tay, chân và lưng kéo dài. Các xét nghiệm miễn dịch ELISA cho thấy chị M. cùng lúc nhiễm sán dây chó (Echinococcus IgG mức 0.43) và giun đũa chó mèo (Toxocara IgG mức 0.64). Chị cho biết mình thường ăn rau sống, hải sản và nuôi chó tại nhà, những yếu tố thuận lợi cho ký sinh trùng xâm nhập cơ thể.
Biểu hiện và biến chứng nguy hiểm
Theo bác sĩ Phạm Thị Bạch Quí – chuyên khoa truyền nhiễm, giun sán là nhóm bệnh phổ biến ở miền Tây do khí hậu nóng ẩm và điều kiện vệ sinh chưa bảo đảm. Bệnh có thể gây ngứa, dị ứng, rối loạn tiêu hóa, hoặc biến chứng nặng như tắc ruột, viêm gan, áp xe gan nếu không được điều trị đúng cách. Một số trường hợp phải điều trị kéo dài từ 2-3 đợt, tùy mức độ nhiễm.
Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng sức khỏe
Thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Việc ăn rau sống, uống nước không đun sôi, tiếp xúc trực tiếp với chó mèo không được tẩy giun thường xuyên đều là các con đường phổ biến để trứng giun, sán xâm nhập cơ thể. Ngoài ra, việc cho thú cưng ngủ chung, liếm mặt hay tiếp xúc quá thân thiết sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.
Phòng ngừa nhiễm giun sán từ vật nuôi
Bác sĩ khuyến cáo người dân nên giữ vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi, không sử dụng phân tươi để bón cây hoặc nuôi cá. Nên hạn chế tiếp xúc gần gũi với chó mèo và thực hiện tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần cho cả người và vật nuôi. Việc thăm khám định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm và ngăn chặn các biến chứng do ký sinh trùng gây ra.
Theo: Tuổi Trẻ Online