Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích Nga sau loạt không kích vào Ukraine. Cuộc khẩu chiến leo thang giữa hai bên làm dấy lên lo ngại căng thẳng toàn cầu.

Leo thang căng thẳng: Ông Trump “đánh tiếng cứng rắn” với Nga

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đăng tải các thông điệp mạnh mẽ trên mạng xã hội, cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa”. Ông bày tỏ sự thất vọng về việc các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine không đạt được bước tiến rõ rệt, trong khi các thành phố của Ukraine tiếp tục hứng chịu không kích từ Nga.

Đáp lại, giới chức Nga cho rằng ông Trump đang phản ứng cảm tính, đồng thời cảnh báo hậu quả nghiêm trọng có thể là Thế chiến III nếu Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực. Sự căng thẳng không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn lan tới Quốc hội Mỹ, nơi cả hai đảng đều kêu gọi Nhà Trắng hành động mạnh tay hơn với Moscow.

Sau những phát ngôn cứng rắn từ ông Trump, các nghị sĩ từ cả hai đảng đã thúc giục ông ra lệnh trừng phạt bổ sung với Nga. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ có thực sự biến lời nói thành hành động cứng rắn hay không.

Gặp gỡ hậu trường: Trợ lý Trump tiếp xúc cả Nga lẫn Ukraina

Các nguồn tin tiết lộ, đội ngũ cố vấn của ông Trump gần đây đã có các cuộc gặp không chính thức với quan chức của cả Kiev và Moscow. Đây là những nỗ lực hiếm hoi nhằm khơi thông kênh đối thoại trực tiếp giữa hai bên kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022

Phía Ukraine cho biết họ sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn trong 30 ngày. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ, cho rằng điều đó sẽ giúp Ukraine có thêm thời gian để tái tổ chức và củng cố lực lượng quân sự.

Ông Trump cân nhắc cuộc gặp với ông Putin để “phá băng”

Trả lời báo chí hôm 28/5, ông Trump cho biết ông “rất thất vọng” khi vẫn còn nhiều người chết giữa lúc đàm phán diễn ra. Ông úp mở khả năng thay đổi lập trường trong vòng hai tuần tới nếu không có tín hiệu tích cực từ Nga.

Tổng thống Mỹ tiết lộ ông đang xem xét một cuộc gặp trực tiếp với ông Putin, có thể diễn ra vào mùa hè này. Dù chưa có địa điểm hay thời gian cụ thể, cuộc gặp nếu diễn ra sẽ được coi là nỗ lực “phá băng” giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng nếu Mỹ chậm hành động, Nga có thể tận dụng khoảng trống này để củng cố vị thế chiến lược. Việc ông Trump tiếp tục do dự trong các biện pháp cụ thể sẽ có thể khiến cục diện thêm phức tạp.

Theo: Vietnamnet