Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga không đạt mục tiêu trong chiến dịch mùa hè, đồng thời khẳng định Kiev sẽ làm mọi cách để đẩy chiến sự sang lãnh thổ Nga và chuẩn bị những đòn tấn công tầm xa mới.

Nga không đạt kỳ vọng, Ukraine phản công chủ động

Ngày 13-7, phát biểu trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch tấn công mùa hè của Nga không đạt được kỳ vọng của Điện Kremlin. Ông nhấn mạnh quân đội Ukraine đã ngăn chặn thành công nhiều mũi tiến công của đối phương nhờ sự kiên cường và chiến lược phòng thủ chủ động.

“Chúng tôi thấy rõ ý đồ và nỗ lực của Nga. Điều quan trọng là từng đợt tấn công đều bị chặn lại. Quân đội Nga không đạt được những gì chỉ huy của họ mong đợi mùa hè này,” ông Zelensky viết.

Ông cũng tuyên bố các đơn vị Ukraine sẽ tiếp tục “tiêu diệt đối phương” và “làm mọi cách để đưa chiến sự vào lãnh thổ Nga”, đồng thời tiết lộ Kiev đang chuẩn bị những đòn tấn công tầm xa mới nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Ukraine nhận thêm viện trợ quân sự, mở rộng sản xuất vũ khí

Theo đài RT, ông Zelensky cũng đề cập đến chuyến thăm sắp tới của ông Keith Kellogg – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump – và các cuộc thảo luận với phương Tây nhằm đẩy nhanh chuyển giao vũ khí, mở rộng hợp tác sản xuất quốc phòng.

Liên minh châu Âu những tháng qua đã phân bổ hàng trăm tỉ euro để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ Ukraine tự sản xuất vũ khí. Đức thông báo sẽ bàn giao lô tên lửa tầm xa đầu tiên cho Kiev trong vài tuần tới.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ nối lại việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine sau thời gian tạm ngưng. Ông Trump dự kiến đưa ra “thông báo quan trọng” liên quan đến Nga vào ngày 14-7, trong đó có thể bao gồm gói viện trợ quân sự đầu tiên dưới thời ông trở lại Nhà Trắng.

Nga nhiều lần chỉ trích việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây, cho rằng đây là sự can thiệp trực tiếp của các nước phương Tây và tố cáo binh sĩ Ukraine thiếu khả năng tự vận hành các hệ thống hiện đại này.

Tiền tuyến căng thẳng, cả hai bên đều hứng chịu thiệt hại

Nga đổi chiến thuật, tấn công ồ ạt vào các thành phố xa tiền tuyến của Ukraine (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Tại chiến trường, Nga mở đợt tấn công mới từ đầu tháng 5 nhằm tiến sâu hơn ở tỉnh Donetsk và thiết lập vùng đệm tại tỉnh Sumy. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố đã chặn đứng đà tiến của Nga ở Sumy, với khoảng 50.000 binh sĩ Nga bị kiềm tỏa, theo Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi.

Trong khi đó, Nga tuyên bố chiếm được một số làng tại Dnipropetrovsk, song Ukraine bác bỏ thông tin này. Kiev cũng cáo buộc Nga gia tăng các cuộc không kích, sử dụng tới hơn 700 máy bay không người lái chỉ trong một đêm để tập kích các thành phố Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Ukraine liên tục tập kích sân bay quân sự và hạ tầng ở Nga bằng tên lửa và drone. Moscow cáo buộc Ukraine tấn công các mục tiêu dân sự và chịu trách nhiệm về vụ trật tàu khiến 7 người chết hồi cuối tháng 3.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, với mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trên cả tiền tuyến lẫn trong các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ nhau.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online