Covid-19 có thể tìm đến bất cứ ai, nhưng đối tượng dễ bị nó “hạ gục” chính là những người có lối sống phóng túng và duy trì thói sinh hoạt chủ quan.

Các chỉ số thống kê ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán gây ra trên toàn cầu cho thấy, số nam giới qua đời lớn hơn nhiều so với nữ. Một thống kê từ cơ quan y tế Italy cho thấy, nam giới chiếm 58% trong tổng số 13.882 trường hợp mắc COVID-19 tại nước này trong khoảng thời gian từ ngày 21/2 đến 12/3. Tỷ lệ phụ nữ nhiễm bệnh ở Nhật Bản (tính đến ngày 5/3) chỉ là 38%.

Bên cạnh đó, trong số 803 trường hợp tử vong ở Italy tính đến ngày 12/3, có tới 72% là nam giới. Khi nhập viện vì Covid-19, nguy cơ tử vong của nam giới cao hơn phụ nữ tới 75%. Ở Tây Ban Nha, số nam giới tử vong vì Covid-19 gấp đôi nữ giới.

Tại sao có sự chênh lệch trong tỷ lệ tử vong giữa nam và nữ? Theo khẳng định của Giáo sư Sarah Hawkes thuộc Trung tâm UCL về Giới tính và Sức khỏe Toàn cầu, thì chưa có nghiên cứu chuyên sâu về lý do này. Tuy nhiên, theo ông đã có những nhận định xác đáng được giới khoa học đưa ra. Một trong số đó chỉ ra lối sinh hoạt chủ quan của đàn ông dễ mời gọi nCov tới cơ thể. Cụ thể, đàn ông thường ít rửa tay hơn, ít dùng xà phòng, ít khám sức khỏe định kỳ và thường bỏ qua các lời khuyên về sức khỏe cộng đồng. Nam giới cũng không sẵn lòng cho việc đeo khẩu trang bảo vệ bản thân như nửa còn lại.

Cánh mày râu cũng có những thói quen phóng túng nhiều hơn hẳn nữ giới. Tiệc tùng, những cuộc gặp gỡ, thói quen bia rượu khề khà vẫn được nhiều người duy trì trong thời gian dịch lan rộng. Chính thói quen không lành mạnh như hút thuốc và uống rượu xảy ra ở nhiều nam giới hơn nữ giới có thể gây hại cho phổi và là nguyên nhân gây viêm khi chiến đấu với nhiễm trùng.

“Hút thuốc làm hỏng phổi của bạn, bạn sẽ không thể nào là kẻ chiến thắng,” tiến sĩ MacDermott đến từ King College London, nói.

Bên cạnh đó, giới y học cũng cho rằng những đặc điểm sinh học cơ bản cũng có thể là nguyên nhân khiến nam giới dễ nhiễm Covid-19 và tử vong hơn nữ. Theo bà Susan Kovats, nhà miễn dịch học và nhà vi trùng học tại Quỹ nghiên cứu y tế Oklahoma (Hoa Kỳ), thì để ứng phó với một số virus, so với các tế bào nam, các tế bào nữ tạo ra mức protein cao hơn được gọi là “interferon” – một phần quan trọng của phản ứng miễn dịch bẩm sinh sớm. Theo Kovats, interferon kích hoạt một loạt các protein có khả năng chống virus trực tiếp và hành động để làm giảm sự lây lan của virus.

“Trong quá trình nhiễm virus đường hô hấp, khả năng sản xuất interferon lớn hơn có thể giúp giảm sự lây lan virus và tổn thương phổi ở phụ nữ”, bà Kovats nói.