Rơi trực thăng tại Ấn Độ: 7 người thiệt mạng khi đang trên đường hành hương

Một trực thăng chở 7 người, trong đó có một trẻ em, đã rơi tại bang Uttarakhand sáng 15/6. Tất cả hành khách và phi công đều không qua khỏi.
- Người con xa quê: Lạnh lẽo giữa phồn hoa trời Âu
- Làm bạn với kẻ sát nhân, lập mưu giết chồng
- Video: Chú chó ngồi xe đạp dạo phố cùng cậu chủ
Nội dung chính
Tai nạn xảy ra trong hành trình đến đền Kedarnath
Theo truyền thông Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 15/6 tại khu vực rừng núi Gaurikund, quận Rudraprayag, bang Uttarakhand. Chiếc trực thăng thuộc Công ty Aryan Aviation Pvt Ltd đang chở 6 hành khách và một phi công trên hành trình hành hương đến đền Kedarnath – một trong những điểm đến linh thiêng trong tuyến Char Dham.
Ngay sau khi mất liên lạc, lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường. Tuy nhiên, khi tiếp cận được vị trí máy bay rơi, tất cả nạn nhân đều đã tử vong.
Điều kiện thời tiết xấu là nguyên nhân ban đầu
Ông Nandan Singh Rajwar – cán bộ quản lý thảm họa địa phương – cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực Gaurikund có thời tiết xấu và tầm nhìn rất hạn chế. Đây được cho là nguyên nhân chính dẫn đến việc trực thăng mất kiểm soát và rơi xuống khu vực rừng núi hiểm trở.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc.
Nỗi lo ngại gia tăng sau chuỗi sự cố hàng không
Vụ rơi trực thăng tại Uttarakhand diễn ra chỉ ba ngày sau vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chuyến bay AI171 của hãng Air India, khiến hàng trăm người thương vong tại thành phố Ahmedabad.
Chưa đầy 24 giờ sau đó, chuyến bay AI-379 của Air India chở 156 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Phuket (Thái Lan) do bị đe doạ an ninh.
Chuỗi sự cố liên tiếp đang làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn và năng lực quản lý trong ngành hàng không Ấn Độ – vốn đang phát triển nhanh nhưng đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng và điều hành.
Hàng không Ấn Độ đứng trước áp lực cải tổ
Ấn Độ là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, tốc độ tăng trưởng nhanh đang vượt quá khả năng quản lý và kiểm soát của hệ thống.
Với địa hình phức tạp, thời tiết biến đổi khó lường tại nhiều khu vực miền núi như Uttarakhand, yêu cầu về công nghệ điều hướng, huấn luyện phi công và kiểm soát bay đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Theo: Tuổi trẻ