Theo Lao Động, công an đã bắt giữ ông Thọ và bà Trần Lê Ngọc Tú (sinh năm 1988 – nguyên cán bộ địa chính phường), ông Võ Biên Thùy (sinh năm 1968 – nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Vinh).

Nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Đông bị bắt vì sai phạm quản lý đất đai
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tiền Phong.

Trước đó, báo Tiền Phong cho biết, vào ngày 18/6/2019, Công an TP. Vinh khởi tố 3 bị can trên về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cả 3 được áp dụng biện pháp là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình công tác, 3 bị can này xác định sai diện tích, thời gian, nguồn gốc đất của thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 tại xã Hưng Đông để bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án công trình kênh tiêu thoát nước Nghi Kim – Nghi Vạn (giai đoạn 1), gây thất thoát cho nhà nước hơn 640 triệu đồng.

Cùng vụ việc tháng 8/2018, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Nghi (sinh năm 1960 – chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Đông Vinh, xã Hưng Đông), Ngô Quang Vương (sinh năm 1966 – phó chủ nhiệm HTX Đông Vinh), Ngô Văn Hồng (sinh năm 1964 – trưởng Ban Kiểm soát HTX Đông Vinh) và Nguyễn Hồng Lạc (sinh năm 1961, kế toán HTX Đông Vinh), để điều tra về tội “Giả mạo trong công tác”.

Mời quý độc giả theo dõi bản tin qua audio: