Người dân TP. HCM không ra đường sau 18h từ ngày 26/7, tạm dừng tất cả các hoạt động, trừ cấp cứu và điều phối dịch bệnh.

Việt Nam vượt mốc 100.000 ca mắc Covid-19

Sáng nay 26/7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 2.708 ca Covid-19 mới, trong đó nhiều nhất là TP. HCM (1.714), Bình Dương (407), Tiền Giang (201), Đồng Nai (125).

Theo Tuổi Trẻ, tính đến chiều ngày 25/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 101.173 ca mắc, trong đó có 2.182 ca nhập cảnh và 98.991 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước kể từ ngày 27/4 đến nay là 97.421 ca, trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Người dân không ra đường từ 18 giờ

Theo VTCNews, quyết định trên được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch TP. HCM đưa ra vào tối 25/7.

Theo ông Phong, đến nay TP đã có 55.570 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố. Riêng 17 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TP ghi nhận gần 47.000 ca nhiễm (trung bình mỗi ngày phát hiện 2.931 ca bệnh).

Để không xảy ra kịch bản xấu nhất, ông Phong cho biết, TP đã ban hành Chỉ thị 16 với các biện pháp mạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Covid-19 ngày 20/7
Số ca nhiễm Covid-19 của TP. HCM vẫn tiếp tục ở mức cao (ảnh minh hoạ chụp màn hình báo Zing).

TP cũng đã đưa ra 3 kịch bản để ứng phó với tình hình dịch bệnh. Dù cố gắng nhưng TP vẫn phải áp dụng biện pháp số 2. Trong tình hình hiện nay, nhiều khả năng phải áp dụng biện pháp tình huống thứ 3.

Ông Phong cho biết thêm, để kịch bản thứ 3 không thể xảy ra. Từ tối mai, tuyệt đối người dân không ra đường từ 18 giờ, tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối dịch bệnh.

Sau 18h mỗi ngày, người dân không nên ra đường, hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng tới 6h sáng hôm sau để đảm bảo giãn cách xã hội, hạn chế việc đi lại của người dân.

Shipper của các hãng công nghệ mới được ra đường và chỉ vận chuyển hàng thiết yếu

Về các phương tiện được lưu thông, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết, chỉ có những lĩnh vực thiết yếu mới được phép hoạt động, các trường hợp còn lại không được phép.

Về việc đi lại bên trong nội thành, ông Lâm cho biết, Sở GTVT sẽ tham mưu TP. HCM ban hành quy định shipper (người giao hàng) chỉ vận chuyển mặt hàng thiết yếu và có quyền từ chối vận chuyển các mặt hàng không thiết yếu.

“Lực lượng chức năng các chốt sẽ kiểm tra, nếu không phải là shipper của các hãng công nghệ, hoặc giao hàng mặt hàng không thiết yếu sẽ bị xử lý theo quy định về giãn cách”, ông Lâm nói.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết, nhiều người ra đường không có lý do chính đáng, trong đó có cả người mặc áo shipper.