Bản tin đăng trên báo Thanh Niên cho biết, một doanh nghiệp ở Bình Dương sẵn sàng tiếp nhận hơn 300 công nhân của Công ty TNHH Delancey Street Furniture VN (vừa giải thể) vào làm việc.

Thất vọng sau kỳ nghỉ Tết

Hai ngày qua, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Delancey Street Furniture VN (KCN Rạch Bắp, TX.Bến Cát, Bình Dương) vừa lo lắng, vừa bức xúc khi ngày 17/2, họ quay lại làm việc sau Tết thì mới hay tin doanh nghiệp đã giải thể.

Báo Lao Động tường thuật, chiều mùng 6 Tết, không được vào làm việc, các công nhân tìm hiểu mới hay công ty đã giải thể từ ngày 6/2 (tức 25 tháng Chạp).

Thực trạng này khiến hơn 300 công nhân của công ty sẽ thất nghiệp sau kỳ nghỉ Tết – điều họ không hình dung đến.

Công nhân hụt hẫng khi ngày đầu đi làm biết tin công ty giải thể (ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động).
Công nhân hụt hẫng khi ngày đầu đi làm biết tin công ty giải thể (ảnh chụp màn hình trên báo Lao Động).

Và hy vọng…

Tuy nhiên, những thông tin của báo Thanh Niên đăng trưa 18/2 có thể đem đến hy vọng cho nhiều những công nhân vừa mất việc nêu trên.

Cụ thể, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Bình Dương nói với Thanh Niên, Liên đoàn đã làm việc với Công ty Gỗ Đại Lộc (TX.Bến Cát), công ty này đang có nhu cầu tuyển dụng 800 công nhân và sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ số công nhân của công ty TNHH Delancey Street Furniture VN vào làm việc.

Thông tin từ Liên đoàn cũng cho biết thêm, Công ty TNHH Delancey Street Furniture VN là doanh nghiệp vốn FDI, Trung Quốc, chuyên sản xuất nội thất có tổng số 345 công nhân. Hiện cơ quan chức năng đã hướng dẫn cho doanh nghiệp này làm các thủ tục giải thể.

Phía công ty cũng cam kết sẽ giải quyết tiền lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc và các chế độ liên quan.