Tính đến sáng 8/4, cả nước có 2.738 người thuộc diện nghi nhiễm đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện, tăng 137 ca so với hôm trước, sau bốn ngày giảm mạnh, diện nghi nhiễm đã tăng trở lại. 

Báo VnExpress  ngày 8/4 dẫn số liệu của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, tất cả các tỉnh thành có 2.738 người nghi nhiễm đang được cách ly tại bệnh viện, trong đó 178 người mới cách ly trong ngày, 2.560 người cũ dồn từ những ngày trước đó.

Người thuộc diện nghi nhiễm là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, kèm biểu hiện triệu chứng bệnh như ho, sốt, khó thở.

Hiện Việt Nam có hơn 74.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó hơn 43.000 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Đây là nhóm người có yếu tố dịch tễ nhưng không ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

ca nghi nhiễm
Biểu đồ ca nghi nhiễm trên VnExpress.

Hà Nội đến nay số ca bệnh nhiều nhất với 115 trường hợp dương tính với nCoV, hơn 600 người tiếp xúc gần cần giám sát y tế; hơn 15.000 người phải cách ly theo dõi trong cộng đồng, gần 4.000 người đang theo dõi tại 16 khu cách ly tập trung. Hôm qua riêng thôn Hạ Lôi, Mê Linh gồm 2.700 hộ với trên 11.500 người bị phong tỏa do liên quan đến bệnh nhân 243.

Tiếp đó là TP HCM với 54 ca nhiễm, gần 3.000 trường hợp đang cách ly tập trung; hơn 1.300 người được theo dõi cách ly tại nhà. Thành phố tiếp tục tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc liên quan đến các trường hợp mắc bệnh mới, lập chốt kiểm soát, hạn chế người ra vào TP giảm nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Sáng 8/4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 251 tại 26 tỉnh thành. Giải thích vì sao con số nhiễm Covid-19 ở Việt Nam thấp, BBC tiếng Việt cho rằng Việt nam chưa xét nghiệm đại trà nên còn nhiều ca nhiễm mà không được ghi nhận, con số công bố của Bộ Y tế chưa phản ánh đúng tình hình dịch bệnh trong cộng đồng.

Dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Vũ Hán Trung Quốc vào đầu tháng 12/2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc và nhanh chóng lan khắp thế giới, khiến hơn 1.300.000 người nhiễm bệnh, gần 75.000 người tử vong.