Bộ Quốc Phòng Mỹ đặt hàng SpaceX sản xuất vệ tinh cho hệ thống giám sát tên lửa đạn đạo toàn cầu.

SpaceX của Elon Musk đã giành được hợp đồng trị giá 149 triệu USD để xây dựng vệ tinh theo dõi tên lửa cho Lầu Năm Góc.

Tên lửa Falco9 đang hạ cánh
Tên lửa tái sử dụng Falcon 9 của SpaceX (Ảnh reuters)

SpaceX là tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực không gian, thành lập bởi Elon Musk. Công ty được biết đến rộng rãi với công nghệ tên lửa đẩy tái sử dụng. Và gần đây là dự án Starlink, xây dựng mạng lưới vệ tinh nhằm phủ sóng internet trên toàn cầu.

Reuters cho biết, theo hợp đồng với SDA, SpaceX sẽ sản xuất 4 vệ tinh ở nhà máy tại Redmon, Washington. Đây cũng là nơi các vệ tinh của hệ thống Starlink đang được chế tạo.

4 vệ tinh này được trang bị cảm biến theo dõi tên lửa hồng ngoại góc rộng do một nhà thầu phụ cung cấp, một quan chức SDA cho biết.

Đây là bước đi đầu tiên của SDA, trong dự án xây dựng mạng lưới vệ tinh, với mục tiêu giám sát theo dõi các tên lửa đạn đạo trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài Space X, Công ty công nghệ L3 Harris Technologies Inc, đã nhận được 193 triệu đô la để xây dựng bốn vệ tinh khác. Cả hai công ty dự kiến ​​sẽ cung cấp các vệ tinh để phóng vào mùa thu năm 2022.

Những màn hạ cánh ấn tượng của tên lửa SpaceX

Có thể bạn quan tâm: