Trước tình hình giao tranh ngày càng căng thẳng với Campuchia, Thái Lan chính thức áp dụng thiết quân luật tại 8 khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh, bảo vệ người dân và chủ quyền lãnh thổ.

Thiết quân luật có hiệu lực ngay lập tức tại Chanthaburi và Trat

Ngày 25/7, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Biên phòng Thái Lan thông báo thiết quân luật đã chính thức được ban bố tại 7 huyện thuộc tỉnh Chanthaburi và 1 huyện của tỉnh Trat, nằm dọc theo biên giới Campuchia.

Theo tuyên bố của quân đội Thái Lan, việc triển khai thiết quân luật là một biện pháp cần thiết và khẩn cấp nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, trong bối cảnh tình hình biên giới đang nóng lên từng giờ. Lực lượng quân sự sẽ được huy động để đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

“Thiết quân luật sẽ có hiệu lực ngay lập tức để phòng ngừa, ứng phó và kiểm soát mọi nguy cơ an ninh”, thông báo của Bộ Chỉ huy Biên phòng Thái Lan nêu rõ.

Căng thẳng leo thang nhanh chóng tại biên giới

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát dữ dội từ sáng ngày 24/7, khi hai bên liên tục cáo buộc nhau là bên nổ súng trước. Giao tranh đã lan rộng và kéo dài đến ngày 25/7 với nhiều trận pháo kích qua lại giữa hai bên.

Đây được xem là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua giữa hai quốc gia láng giềng. Thống kê sơ bộ cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Hơn 100.000 người dân sống gần biên giới đã phải sơ tán khẩn cấp để tránh thương vong.

Chính phủ Thái Lan trấn an: Không biến thành chiến tranh toàn diện

Phát biểu trong ngày 25/7, Quyền Thủ tướng Thái Lan, ông Phumtham Wechayachai, khẳng định:

“Những gì đang diễn ra hiện nay chỉ là giao tranh vũ trang cục bộ, và không có dấu hiệu cho thấy sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai nước.”

Ông Phumtham cho biết, các cuộc xung đột hiện tại chỉ giới hạn trong 4 tỉnh Đông Bắc gồm: Buri Ram, Si Sa Ket, Surin và Ubon Ratchathani – những địa bàn giáp ranh với Campuchia. Các cơ quan an ninh đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lan rộng ra các khu vực khác.

Tăng cường kiểm soát an ninh toàn tuyến biên giới

Ngoài 4 tỉnh Đông Bắc, đường biên giới giữa Thái Lan và Campuchia còn chạy qua 3 tỉnh khác là Sa Kaeo, Chanthaburi và Trat. Trong đó, Quân khu 1 phụ trách an ninh tại Sa Kaeo, còn khu vực Chanthaburi và Trat nằm dưới sự giám sát của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan cam kết giám sát chặt chẽ tình hình, đồng thời tiếp tục thúc đẩy giải pháp hòa bình thông qua các kênh ngoại giao song phương, nhằm tránh leo thang xung đột và giữ ổn định khu vực biên giới.

Theo: Báo Dân Trí