Thái Lan muốn tự giải quyết căng thẳng với Campuchia, không cần nước thứ ba can thiệp

Thái Lan tuyên bố ưu tiên đàm phán song phương để chấm dứt xung đột biên giới với Campuchia, từ chối vai trò trung gian của các nước khác. Trong khi đó, giao tranh vẫn leo thang với vũ khí hạng nặng và thương vong gia tăng tại cả hai bên.
- Lật xe khách lúc rạng sáng tại Hà Tĩnh: 9 người thiệt mạng, 15 người bị thương
- Tranh luận về quy chuẩn và thiết kế tàu du lịch sau vụ lật tàu ở Hạ Long: Đâu là giới hạn an toàn?
- 7 tháng đầu năm 2025: 114 người chết, thiệt hại hơn 553 tỷ đồng do bão lũ
Nội dung chính
Thái Lan từ chối hòa giải trung gian
Ngày 25-7, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định nước này mong muốn giải quyết xung đột với Campuchia thông qua đàm phán song phương, không cần sự tham gia của nước thứ ba. Các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Malaysia đã đề nghị làm trung gian, nhưng Bangkok cho biết vẫn ưu tiên tiếp xúc trực tiếp.
Tuy vậy, trong tuyên bố sau đó, Thái Lan để ngỏ khả năng hợp tác với Malaysia nếu Campuchia đồng ý đối thoại qua kênh này.

Giao tranh lan rộng, thương vong tăng cao
Các cuộc đụng độ ngày 25-7 đã lan rộng ra 12 khu vực dọc biên giới tranh chấp. Quân đội hai nước sử dụng pháo binh, rocket và vũ khí tầm xa. Giao tranh dữ dội ghi nhận tại khu vực đền Ta Moan Thom và đền Ta Krabey.
Tính đến sáng 25-7, Thái Lan xác nhận 15 người thiệt mạng, trong đó có 14 dân thường, và 46 người bị thương. Campuchia sơ tán khoảng 1.500 hộ dân nhưng chưa công bố đầy đủ thương vong.
Campuchia triệu tập họp khẩn, kêu gọi quốc tế
Bộ Ngoại giao Campuchia tổ chức cuộc họp khẩn với các đại sứ nước ngoài tại Phnom Penh nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Đồng thời, Thủ tướng Hun Manet đã gửi thư yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn, lên án hành động “xâm phạm chủ quyền” từ phía Thái Lan.
Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng bom chùm – loại vũ khí bị cấm theo Công ước quốc tế mà Campuchia là thành viên. Ngược lại, Thái Lan tố Campuchia tấn công vào dân thường.
Căng thẳng leo thang tại các ngôi đền cổ

Tranh chấp quanh các đền cổ như Preah Vihear, Wat Keo Sikha Khiri Svara, Ta Moan Thom và Ta Krabey tiếp tục là điểm nóng. Thái Lan tuyên bố đã chiếm được một số ngôi đền, nhưng phía Campuchia lập tức bác bỏ.
Theo Phnom Penh, quân đội nước này vẫn kiểm soát vững chắc các khu vực và lên án hành vi tấn công di sản UNESCO bằng vũ khí bị cấm.
Thái Lan triển khai hỗ trợ khẩn cấp tại vùng biên
Chính phủ Thái Lan thông báo gói cứu trợ cho người dân khu vực biên giới bị ảnh hưởng bởi giao tranh, bao gồm hỗ trợ tài chính, sơ tán dân, hoãn nợ và cung cấp khoản vay ưu đãi. Trường học đóng cửa, nhiều bệnh viện được chuyển đổi thành cơ sở y tế dã chiến.
Gốc rễ tranh chấp: lịch sử chưa khép lại
Mâu thuẫn Thái Lan – Campuchia bùng phát từ ngày 24-7 chỉ là đỉnh điểm của căng thẳng kéo dài từ tháng 5-2024. Nguyên nhân sâu xa đến từ việc chưa hoàn tất phân định biên giới dài 817km, đặc biệt tại khu vực đền Preah Vihear.
Tòa án Công lý quốc tế đã từng phán quyết đền Preah Vihear thuộc về Campuchia, nhưng Thái Lan không hoàn toàn công nhận. Giao tranh từng nổ ra dữ dội tại đây giai đoạn 2008–2011.
Ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ lo ngại và kêu gọi Thái Lan – Campuchia kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và tinh thần đoàn kết ASEAN.
Theo Tuổi Trẻ Online