Thanh Hóa điều động hàng loạt công chức lên miền núi để lấp khoảng trống nhân sự

Sau khi sáp nhập xã, phường và tinh gọn bộ máy, nhiều địa phương miền núi Thanh Hóa rơi vào tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng. Để khắc phục, tỉnh sẽ điều động hơn 360 công chức, viên chức lên công tác tại vùng cao, biên giới ngay trong tháng 8 tới.
- Hành trình đưa cha về
- Động đất 8,8 độ Richter ngoài khơi Nga: Việt Nam có bị ảnh hưởng?
- Bật điều hòa ban đêm để 26 độ là sai: Cảnh báo sai lầm phổ biến gây hại sức khỏe và tốn điện
Nội dung chính
Thiếu nhân lực cục bộ sau sáp nhập
UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, bao gồm sáp nhập xã phường và các sở, ngành, nhiều địa bàn miền núi – biên giới đang thiếu nghiêm trọng đội ngũ cán bộ có chuyên môn. Trong khi đó, các địa phương vùng đồng bằng lại xuất hiện tình trạng dôi dư nhân sự.
Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ để thực hiện điều động hàng loạt công chức lên miền núi, giải quyết tình trạng mất cân đối và bảo đảm vận hành hiệu quả bộ máy cấp xã.
Ưu tiên người tự nguyện, hỗ trợ đến 1,75 lần lương cơ sở
Tỉnh Thanh Hóa dự kiến chi hơn 45 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức điều động trong 3 năm.
Chính sách hỗ trợ chia theo 2 mức:
- Mức 1: Hỗ trợ 1,75 lần mức lương cơ sở/tháng cho người công tác tại 38 xã thuộc các huyện miền núi sâu như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân.
- Mức 2: Hỗ trợ 1,25 lần lương cơ sở/tháng cho cán bộ điều động đến 38 xã ở các huyện: Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân.
Chính sách áp dụng tối đa 3 năm hoặc đến khi người được điều động được bố trí chính thức tại địa phương mới không thuộc diện hưởng hỗ trợ.
Sẵn sàng luân chuyển ngay trong tháng 8
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cho biết, sau khi HĐND thông qua chính sách, việc luân chuyển cán bộ sẽ triển khai ngay trong tháng 8. Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp các cơ quan liên quan rà soát nhân sự còn thiếu vị trí làm việc và danh sách cán bộ có nguyện vọng lên vùng cao công tác.
Thanh Hóa ưu tiên người tình nguyện và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác tại những nơi còn nhiều khó khăn.
Tăng cường năng lực bộ máy vùng biên
Giữa tháng 7 vừa qua, tỉnh cũng đã biệt phái 15 cán bộ từ các sở ngành về xã Pù Nhi và Mường Lát nhằm củng cố bộ máy quản lý ở vùng biên sau sáp nhập.
Thanh Hóa hiện có diện tích trên 11.100 km² và dân số khoảng 4,3 triệu người. Sau sắp xếp hành chính, số xã, phường giảm từ 547 xuống còn 166 đơn vị, trong đó có 21 xã biên giới giữ nguyên quy mô.
Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, sau gần một tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp (bỏ cấp huyện tại một số khu vực), bộ máy nhìn chung hoạt động ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số điểm nghẽn do thiếu cán bộ chuyên môn, đặc biệt tại địa bàn miền núi, biên giới.
Tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, điều chỉnh nhân sự phù hợp để đảm bảo hiệu quả trong quản lý nhà nước tại cơ sở.
Theo: VnExpress