Hơn 60 thanh niên Ninh Bình mang hung khí, chạy xe lạng lách, gây rối trật tự công cộng sau mâu thuẫn với nhóm ở Hưng Yên, đe dọa an toàn giao thông.

Gây rối trật tự công cộng từ xung đột cá nhân

Tại Ninh Bình, Phạm Văn Đức và Phạm Văn Nam, sinh năm 2009, trú xã Giao Minh, mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở Hưng Yên. Qua tin nhắn và mạng xã hội, hai đối tượng rủ rê hơn 60 người từ các xã Giao Phúc, Giao Hưng, Hải Quang, Giao Bình. Nhóm này, chủ yếu là học sinh, vị thành niên, chia thành bốn đội. Họ mang dao phóng lợn, kiếm Nhật, tuýp sắt để chuẩn bị đánh nhau. Hành vi này gây mất an ninh nghiêm trọng.

Vào tối 2/9, nhóm tập trung tại vòng xuyến Giao An (cũ) lúc 20h để đối đầu nhóm từ Hưng Yên. Họ điều khiển 30 xe máy, chạy nhanh, dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm. Các đối tượng lạng lách, nẹt pô, kéo lê hung khí tạo tia lửa trên đường. Hành động này gây nguy hiểm và hoang mang cho người tham gia giao thông.

Gây rối trật tự công cộng qua hành vi khoe khoang

Không gặp được nhóm đối phương, các đối tượng quay về Ninh Bình, tiếp tục chạy xe, hò hét, quay video và đăng lên mạng xã hội. Mục đích là thị uy, thể hiện bản thân, gây bức xúc trong dư luận. Một số đối tượng từng có tiền sự, cho thấy mức độ nguy hiểm của nhóm. Những video này lan truyền nhanh, làm gia tăng cảm giác bất an trong cộng đồng.

Việc sử dụng mạng xã hội để khoe khoang hành vi gây rối khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Cảnh sát nhận định, hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh địa phương. Cần có biện pháp mạnh để xử lý.

Công an quyết liệt truy quét đối tượng

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Giao Minh và các địa phương để điều tra. Lực lượng chức năng xác định được 29/60 đối tượng liên quan. Vật chứng thu giữ gồm 5 xe máy, 8 tuýp sắt gắn dao bầu, 3 kiếm tự chế và nhiều tang vật khác. Ngày 5/9, công an tạm giữ hình sự 23 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại. Vụ việc cảnh báo về tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên. Phụ huynh, nhà trường cần tăng cường giáo dục để ngăn chặn hành vi tương tự. Cơ quan chức năng cam kết xử lý nghiêm minh.

Theo: Khai Mở