Thất nghiệp thúc đẩy xu hướng giả vờ làm việc

Tỷ lệ thất nghiệp thúc đẩy tăng cao khiến giới trẻ Trung Quốc tìm đến xu hướng giả vờ làm việc để giữ kỷ luật và cảm giác gắn kết xã hội.
- Vaccine chống ung thư mở ra bước ngoặt y học
- Nhà vệ sinh công cộng đẹp như hang động ở Đôn Hoàng
- Giới hạn của tri thức: Có những điều loài người vĩnh viễn không thể hiểu?
Thất nghiệp thúc đẩy sự thay đổi thói quen
Sau nhiều tháng gửi hàng nghìn hồ sơ không thành công, nhiều bạn trẻ chọn đến thư viện, quán cà phê, văn phòng mô phỏng để tiếp tục “đi làm”. Hành động này giúp họ duy trì nhịp sống và tránh cảm giác vô giá trị khi ở nhà quá lâu.
Các không gian “văn phòng giả” trang bị đầy đủ bàn ghế, phòng họp, thậm chí cả máy in đang trở thành lựa chọn của nhiều người. Với mức phí rẻ, họ có thể chấm công, đeo thẻ công ty và hòa vào không khí làm việc. Điều này được đánh giá là cơ chế tự chế giễu nhưng cũng khẳng định tinh thần vượt khó.
Xu hướng giả vờ làm việc ngày càng lan rộng

Theo chuyên gia, “giả vờ làm việc” phản ánh sự mâu thuẫn: vừa là biểu hiện của sự bất lực, vừa là nỗ lực duy trì bản sắc xã hội trong văn hóa coi trọng năng suất. Đây không chỉ là cách tồn tại mà còn là minh chứng người trẻ vẫn muốn tiến lên trong bối cảnh ít cơ hội.
Theo: VTCnews