Sáng 15/4, Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp mới nhiễm Covid-19 – là người ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, có vợ con đều đã nhiễm bệnh do tiếp xúc với hàng xóm là bệnh nhân 243.

Cụ thể, nam bệnh nhân 46 tuổi – là bố của bệnh nhân 257, chồng của bệnh nhân 258, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 tại nhà ngày 20/3. Ông được cách ly tập trung vào ngày 8/4, tới ngày 13/4 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm.

Ngày 14/4 kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy tính đến nay, cả nước đã ghi nhận 267 trường hợp nhiễm Viêm phổi Vũ Hán, ổ dịch Hạ Lôi có 13 ca mắc. Trong đó 169 trường hợp được công bố đã khỏi bệnh và ra viện, 98 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước (13 ca âm tính 1 lần, 8 ca âm tính 2 lần).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly theo dõi sức khỏe là 67.835, trong đó 533 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.573 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 54.729 cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.