Sáng 30/4, TP.HCM ghi nhận thêm một trường hợp dương tính trở lại sau xuất viện – bệnh nhân 92 (du học sinh từ Pháp về).

Theo báo Tuổi Trẻ, tối ngày 29/4 giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi TP.HCM – bác sĩ Nguyễn Thành Dũng cho biết, bệnh nhân 92 (nam, 21 tuổi, quê Đà Lạt, là du học sinh từ Pháp về) có kết quả dương tính với virus corona chủng mới sau xuất viện. 

Hiện bệnh nhân này đã được đưa đến theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Như vậy đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 4 trường hợp tái dương tính (gồm bệnh nhân 92, 151, 207 và 224) đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Cả nước hiện có 12 trường hợp tái nhiễm Covid-19 sau khi khỏi bệnh xuất viện, trong đó: Hà Nội 5 (bệnh nhân 188, 137, 74, 130 và 50); TP.HCM 4 (207, 224, 151 và 92); Quảng Ninh 2 (bệnh nhân 52 và 149); Bình Thuận 1 (bệnh nhân 36).

Đối với những trường hợp được công bố khỏi bệnh, xuất viện vẫn phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm lại ít nhất 2 lần vào cuối tuần thứ nhất và thứ hai.

Tính đến 6h sáng 30/4, Việt Nam không ghi nhận ca dương tính với Covid-19, đánh dấu 2 tuần liên tiếp không có lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 34.836. Trong đó, 316 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 6.700 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 27.820 người tại nhà hoặc nơi lưu trú.