Thêm 264.955 F0; Tử vong do phổi tổn thương hậu Covid-19; Ôtô chở phạm nhân gặp nạn là nội dung chính bản tin tối nay 14/3.

Thêm 161.427 ca nhiễm, bốn tỉnh bổ sung hơn 100.000 ca

Bộ Y tế tối 14/3 công bố 264.955 ca nhiễm, gồm hơn 161.000 ca tại 61 tỉnh, thành và Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai bổ sung 103.528 ca.

Từ 17h30 ngày 13/3 đến 17h30 ngày 14/3 ghi nhận 92 ca tử vong. Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 6,3 triệu.Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 41.477 ca, chiếm tỷ lệ 0,7% so với tổng số ca nhiễm.

Ngày 14/3 về quản lý người mắc Covid-19 tại nhà, Bộ Y tế khuyến cáo người mắc Covid-19 hạn chế ra khỏi nơi cách ly; nếu phải ra ngoài cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác. Ngoài ra, trong hướng dẫn yêu cầu F0 cần được tạo không gian cách ly riêng, thông thoáng, luôn mở cửa sổ.

Người phụ nữ tử vong do phổi tổn thương hậu Covid-19

Bác sỹ Nguyễn Thu Hường, Trưởng Đơn nguyên chống dịch Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nữ 62 tuổi trong tình trạng suy hô hấp.

Trước đó, bà từng mắc Covid-19 và điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Sau khỏi bệnh, bà được về nhà tự theo dõi sức khỏe. Một tháng sau, bệnh nhân vẫn khó thở, đến Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị được chẩn đoán suy hô hấp. 

Chỉ số SpO2 ở mức 80%, bà được chỉ định thở oxy nhưng tình trạng không cải thiện. Qua chụp CT ngực xác định bệnh nhân có tổn thương phổi, xơ hóa trắng xóa phổi. Không đáp ứng điều trị, bệnh nhân được chuyển xuống khu Hồi sức tích cực, đặt ECMO nhưng sau 3 ngày tử vong.

Sập tường chùa ở Hải Dương, một người thiệt mạng

Khoảng 8h ngày 13/3, khi công nhân phá tường cho xe chở vật liệu đi vào để sửa chữa một số hạng mục công trình tại chùa Tranh (huyện Ninh Giang, Hải Dương) thì bức tường bất ngờ sụp đổ đè trúng ông Q.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Q. không qua khỏi, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Ôtô chở phạm nhân gặp nạn, 3 người bị thương

Khoảng 12h40 ngày 14/3, xe chở phạm nhân mang biển số 51F-0297 chạy trên đường Nguyễn Thị Lắng, hướng quốc lộ 22 về đường Hồ Văn Tắng, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Khi đến ngã tư Cây Da, xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), xe chở phạm nhân va chạm với ôtô tải mang biển số tỉnh Bình Dương đang qua giao lộ.

Cú va chạm khiến phần cabin hai phương tiện dính vào nhau, 2 cán bộ công an và một phạm nhân bị thương, xem chi tiết báo Zing.

Điện Biên động đất 4,5 độ, làm rung lắc nhà cửa

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào lúc 9h22 ngày 14/3, một trận động đất mạnh 4,5 độ, xảy ra ở huyện Điên Biên Đông, tỉnh Điện Biên, gây rung lắc ở nhiều huyện.

Tin từ Lao Động khi xảy ra động đất, nhà cửa rung lắc, ấm chén trên bàn uống nước bị xô lệch, nhiều ngôi nhà trên nền đất yếu có trần bằng thạch cao bị ảnh hưởng…

Bản đồ tâm chấn xảy ra động đất – Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Vật lý địa cầu, trận động đất có độ sâu chấn tiêu là 13,2 km, tại xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông. Động đất có cường độ không quá lớn, tuy nhiên do xảy ra ở khu vực có địa chất phức tạp nên trong những giờ tới không loại trừ khả năng có dư chấn.